Giám đốc công ty giải trí Hàn bị bắt vì lạm dụng tình dục học viên

havan |

Từ tháng 4 đến tháng 9/2010, L đã 5 lần chụp ảnh khỏa thân và quan hệ tình dục bất chính với nữ thực tập sinh A.

Vào ngày 17/1 vừa qua, Sở Cảnh sát Seoul đã chính thức bắt giam L (30 tuổi), giám đốc của một công ty giải trí vì tội lạm dụng tình dục một học viên nữ (18 tuổi) trong công ty.

Hình minh họa (Ảnh:Allkpop)

Theo tin tức có được từ tháng 4 đến tháng 9/2010, L đã 5 lần chụp ảnh khỏa thân và quan hệ tình dục bất chính với nữ thực tập sinh A, 18 tuổi đang theo học tại công ty của y. Giải thích với A, L nói: “Chúng tôi cần những bức ảnh khỏa thân này để đưa cho nhà tài trợ. Những bức ảnh này của cô cũng sẽ là vật bảo đảm để tránh trường hợp cô lật lọng với công ty”.

Thật không may, A không phải là nạn nhân duy nhất mà L từng lợi dụng. Từ tháng 9/2007 đến tháng 9/2010, y đã có hành vi đồi bại với các học viên B, 22 tuổi và C, 24 tuổi.

Các báo cáo điều tra của cảnh sát cho thấy L đã dùng lời lẽ xảo quyệt để giải thích với các nạn nhân rằng: “Muốn trở thành ngôi sao thì cần phải có tiền để phẫu thuật thẩm mỹ và trả phí đào tạo”. Nếu các học viên không có tiền trả học phí thì y sẽ bày cách để tìm nhà tài trợ cho họ. L nói: “Tôi giải thích chi tiết cách tìm nhà tài trợ và B đã đồng ý quan hệ tình dục”. Tuy nhiên lời khai của nạn nhân B lại trái ngược hoàn toàn với lời biện hộ của L. Cô khẳng định: “Anh ta ép tôi quan hệ. Tôi không được đào tạo trở thành ca sĩ và thậm chí cũng chẳng được giới thiệu cho bất cứ nhà tài trợ nào”.

Để hỗ trợ cho quá trình điều tra, cảnh sát đã khôi phục lại các bức ảnh khỏa thân và video lạm dụng tình dục đối với 10 phụ nữ đã từng bị L xóa từ máy tính của y.

Theo Thethaovanhoa.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại