Giả người lạ, dùng clip sex tống tiền người tình

havan |

Hắn quay phim cảnh quan hệ tình dục giữa mình với H. rồi giả danh người khác nhắn tin đe dọa công bố mối quan hệ này để tống tiền.

Ngày 19.9, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Dương Thanh Thạch, 39 tuổi, thường trú tại thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Thạch là lái xe của Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Pleiku (Gia Lai). Lợi dụng mối quan hệ tình cảm, Thạch đã nhiều lần thuê nhà nghỉ, khách sạn để quan hệ tình dục với chị N.T.D.H..

Thấy chị H. có nhiều tài sản, tư trang cá nhân nên Thạch nảy sinh lòng tham. Bằng thủ đoạn dựng lên việc quay phim cảnh quan hệ tình dục giữa Thạch và chị H. rồi giả danh người khác nhắn tin đe dọa công bố mối quan hệ này để tống tiền.

Từ tháng 6 đến tháng 11.2010, Thạch đã buộc chị H. giao tổng cộng 313 triệu đồng. Thực tế, Thạch đã có 15 lần chiếm đoạt của chị H. 258 triệu đồng. Đến ngày 25.11.2010, tại quán một quán cà phê, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã bắt quả tang Thạch đang nhận tiếp 10 triệu đồng.

Theo Gia Lai Online/Danviet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại