Giả danh cảnh sát lừa nhiều người bán vé số

havan |

Gặp người bán vé số, Quốc liền xưng là cảnh sát hoặc cán bộ hào phóng hỏi mua hàng chục tờ rồi bảo quên mang theo tiền...

Ngày 16/8, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam hai tháng đối với Trần Bảo Quốc (32 tuổi) ngụ xã Tân Qưới, huyện Thanh Bình về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong những ngày bị tạm giữ, Quốc khai nhận cú lừa gần nhất vào ngày 12/8 khi anh ta xưng là cảnh sát giao thông của công an huyện muốn giúp đỡ ông Phạm Văn Phước ở xã kế bên bằng cách hào phóng mua cho ông 65 tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng. Khi dúi xấp vé số vào túi, Quốc mới nói rằng do đi công tác về nhỡ đường không mang theo đủ tiền, hẹn ông Phước chiều đến công an huyện lấy tiền.

Tưởng thật ông Phước đi bán tiếp những tờ vé số còn lại rồi đến “nơi công tác” của Quốc để lấy tiền thì mới biết đã bị lừa. Trong khi đó Quốc mang những tờ vé số vừa lừa được sang địa phương khác bán lấy tiền tiêu xài. Làm việc với nhà chức trách, Quốc khai nhận đã tự xưng cán bộ, công an hoặc chủ doanh nghiệp để thực hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự đối với nhiều người bán vé số nghèo khó ở các huyện lân cận.

Theo Vnexpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại