Giả cảnh sát lừa tiền "chạy việc"

havan |

Đối tượng hứa sẽ giới thiệu con của một người dân sẽ được chuyển vào ngành công an và lừa của người này hàng chục triệu đồng.

Ngày 17/6, Công an huyện Chơn Thành – Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phước (SN 1969, trú khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để lập hồ sơ xử lý hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng tháng 5/2009, Phước quen biết bà Lê Thị Thược (SN 1941, ngụ ấp Hòa Vinh II, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành), và tới nhà bà Thược chơi nhiều lần. Trong những lần nhậu, Phước úp mở mình là… cán bộ Công an tinh Bình Phước và lừa bà Thược rút tiền tiết kiệm cho Phước mượn 82 triệu đồng. Qua bà Thược, ông “cảnh sát” làm quen với ông Lê Văn Lâm (SN 1965, ngụ ấp Hòa Vinh I, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành) và hứa giúp con trai ông Lâm (đang làmở ngành trongquân đội) chuyển sang công an với giá 25 triệu đồng và lừa được tiền của ông Lâm.

Đến khoảng tháng 9/2009, do nghi ngờ Phước không phải công an, ông Lâm làm đơn trình báo gửi Công an huyện Chơn Thành. Sau một thời gian xác minh đơn tố cáo, cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành xác định Phước không phải công an mà giả danh để lừa đảo nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại