Dựng lều giữa khuôn viên để "giao dịch" ma túy

lananh |

Một túp lều được dựng ngay trong khuôn viên nhà với một đường dẫn nhỏ, thông từ trong nhà ra đường làng để thị giao dịch "hàng trắng".

Để che đậy hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Út Miên đã dựng một túp lều trong khuôn viên gia đình mình. Tại đó, thị đào một đường dẫn nhỏ, thông từ trong nhà ra đường làng làm nơi giao dịch "hàng trắng".

Ngày 27/12, TAND Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Miên (tức Út Miên, sinh năm 1965, trú tại Thanh Châu – Phủ Lý – Hà Nam) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nêu rõ, khoảng 15 giờ ngày 29/9/2009, tại khu vực ngã tư đường Giải Phóng – Đuôi Cá, Hà Nội, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an Hà Nội đã kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Văn Đức (trú tại Phú Diễn – Thanh Trì – Hà Nội), đồng thời thu của Đức 05 gói Heroin, trọng lượng 4,354 gam.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai mua Heroin của đối tượng Trần Thị Luyên (trú tại Trần Hưng Đạo – Phủ Lý – Hà Nam). Tổng số “hàng” Đức đã mua của Luyên là 2,5 chỉ Heroin, y đã sử dụng một phần, số còn lại đem bán.

Tiếp đó, ngày 12/10/2009, cơ quan điều tra đã khám nhà đối tượng Luyên, thu giữ 13 gói Heroin, trọng lượng 34,581 gam và một số dụng cụ dùng để mua bán ma túy.

Qua điều tra, Luyên khai nhận phù hợp với lời khai của Đức, đồng thời khai ra mối nhập hàng của thị. Từ tháng 4/2009, toàn bộ số Heroin đã bán và bị thu giữ, Luyên đã nhiều lần mua của Út Miên. Theo Luyên, Út Miên là người có quan hệ họ hàng với gia đình chồng Luyên.

Phương thức mua bán Heroin của các đối tượng này khá tinh vi: Khi có nhu cầu mua “hàng”, Luyên gọi điện vào số di động của Miên, sau đó sẽ được Miên giao “hàng” tại chợ Bầu hoặc ngay tại nhà Miên. Tại nhà Miên, việc mua bán Heroin được thực hiện thông qua một lỗ nhỏ, gần bằng ống nhựa kích thước 0,2cm x 12cm x 15cm, đào trên mặt đất gần cổng, thông từ đường trong nhà ra ngoài đường làng. Tại vị trí này, gia đình Miên dựng một lều nhỏ để che mắt thiên hạ. Luyên khai, trung bình khoảng 2 tuần mua “hàng” của Miên một lần, mỗi lần từ 5 phân đến 1 chỉ, giá 2 triệu đồng/1 chỉ. Lần cuối cùng trước khi bị bắt, Luyên đã mua của Miên 1 cây Heroin với giá 19 triệu đồng.

Ngày 27/10/2009, cơ quan điều tra khám xét nhà Trần Thị Miên nhưng do trước đó “thấy động”, Miên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua khám xét, công an đã thu được 1 cục tinh bột màu trắng, giám định là Heroin, trọng lượng 0,0647 gam, 1 kéo sắt có dính Heroin. Đặc biệt, công an cũng xác định được vị trí lỗ nhỏ trong túp lều như lời khai của đối tượng Luyên. Trước những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Trần Thị Miên và đến ngày 15/9/2010, công an tỉnh Hà Nam đã bắt được Út Miên theo lệnh truy nã.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Miên đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Miên đã nhiều lần bán Heroin, tổng số là 43,581 gam.

Chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Miên (Út Miên) 17 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào ngày 13/5/2009, trong phiên sơ thẩm, TAND Hà Nội cũng đã tuyên phạt Trần Thị Luyên 16 năm tù, Nguyễn Văn Đức 8 năm tù về cùng tội danh với Miên “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo VnMedia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại