Đang học bài, bị hiếp dâm

lananh |

Sau khi nghe cháu gái cho biết cha mẹ cháu đi làm vắng nhà, đối tượng đã lôi vào lòng rồi hiếp dâm.

Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Sơn (40 tuổi, ngụ xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) để tiếp tục điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em”

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 6/11, cháu N.H.L (8 tuổi, ngụ xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh), đang ngồi học bài một mình ở nhà. Lúc này Sơn đi xe gắn máy biển số 93T5 – 0809 ngang qua. Khi nhìn thấy cháu L, Sơn tấp vào tấp hỏi “Cha mẹ con đi đâu”. Nghe thấy vậy, cháu L, trả lời cha mẹ cháu đi làm hết.

Nhìn quanh quẩn một lúc, khi biết chắc trong nhà không còn ai, Sơn kéo cháu L. vào lòng rồi nói ngày mai sẽ cho cháu 5.000 đồng ăn bánh. Nói xong Sơn đè cháu gái xuống hiếp dâm. Tuy nhiên khi thấy L. khóc, Sơn ra rồi lấy xe gắn máy bỏ đi.

Đến chiều cùng ngày, mẹ của cháu L, về thấy con gái đang đứng khóc nên bà đã gặng hỏi hỏi và cháu L. kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, mẹ cháu L. đã gửi đơn tố cáo Sơn hiếp dâm trẻ em đến công an xã.

Theo Hoàng An

Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại