Dàn trận chém nhau sau buổi mua đấu giá tài sản

havan |

2 băng nhóm trên 20 đối tượng khống chế phe trúng đấu giá vào quán cà phê Hoa Cúc để tống tiền.

Trong lúc 2 băng giang hồ với trên 20 đối tượng đang chuẩn bị chém nhau tại phường 10, quận 6,TP. HCM, thì trinh sát hình sự Công an quận 6 ập vào khống chết bắt giữ. Thông tin trên được thượng tá Ngô Văn Thêm, Phó trưởng Công an quận 6, xác nhận vào tối 29/7. Trước đó vào sáng cùng ngày, sau khi buổi đấugiágần 260 chiếc xe máy các loại (xe vi phạm bị tịch thu) với giá 260 triệu đồng kết thúc tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND quận Bình Tân, phe trúng đấu giá ra về.

Khi đến đường số 23 thuộc khu dân cư Bình Phú (P. 10, Q.6), lúc này 2 băng nhóm trên 20 đối tượng khống chế phe trúng đấu giá vào quán cà phê Hoa Cúc để tống tiền. Nhận tin báo từ người dân, hàng chục trinh sát hình sự Công an quận 6 phối hợp với Công an phường 10 đã bao vây, khống chế, bắt giữ hơn 20 đối tượng của 2 băng đưa về công an và có thu giữ một số xe máy của các đối tượng này.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng bị bắt giữ thuộc hai băng giang hồ dưới trướng của 2 đối tượng tên Tường (cầm đầu băng nhóm ở quận Bình Thạnh) và đối tượng Tý “đô” (ở quận Tân Bình). Đây là 2 băng nhóm chuyên trà trộn vào các buổi đấu giá tài sản tại TPHCM và các tỉnh miền Tây, nhằm khống chế giá của buổi đấu giá và không chế những người trúng đấu giá để đòi chia phần. Với thủ đoạn dùng số đông, sau khi buổi đấu giá kết thúc, chúng đi theo nhóm trúng đấu giá tài sản để “xin đểu”. Ai không cho thì bị đánh đập hoặc bị phá hư tài sản.

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại