Dám vu khống cho cảnh sát là "ăn cướp đấy à?"

havan |

Các chiến sĩ này đã yêu cầu 2 đối tượng dừng xe. Ai ngờ đối tượng ngồi sau hất hàm nói "ăn cướp đấy à?".

Chiều ngày 30/08, một Trung sỹ cảnh sát cơ động và một Thượng sỹ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại ngã tư An Dương - Nghi Tàm thì phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy có biểu hiện lạ.

Các chiến sĩ này đã yêu cầu 2 đối tượng dừng xe. Ai ngờ đối tượng ngồi sau hất hàm nói "ăn cướp đấy à?", còn đối tượng điều khiển xe máy đưa tay vào túi quần có vẻ như để lấy hung khí ra.

Hung khí

Các chiến sĩ liền lao tới khống chế ngay hai đối tượng và phát hiện ra đối tượng này giấu 2 con dao găm trong túi quần phía sau. Ngoài ra, hai đối tượng còn giấu trong túi 2 gói nhỏ heroin trên người. Các đối tượng đã được tiến hành áp giải về Phòng PC45 để xử lý.

Các đối tượng khai nhận là Lê huy Bình (25 tuổi, ở phường Trung Sơn - TX. Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình) và Trần Trung Kiên (30 tuổi, ở phường Vạn Phúc - quận Ba Đình).

Hai đối tượng

Kiên là đối tượng ngồi sau và trước đó vu các chiến sỹ cảnh sát là "ăn cướp". Tại thời điểm bị bắt, Kiên còn một mực khăng khăng mình là cán bộ nhà nước.

Theo NDT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại