Công an làm giả hồ sơ đi Nhật lãnh 8 năm tù

havan |

Huỳnh Thế Cường - nguyên trưởng CA xã Tân Phú, huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp làm giả giấy tờ giúp hàng chục người trốn ra nước ngoài.

Ngày 24/2, TAND TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Thế Cường mức án 11 năm tù về tội "nhận hối lộ"; Nguyễn Văn Tám (nguyên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đản ủy xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, Long An) 2 năm tù về tội "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

Liên quan đến vụ án, người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Ngọc Thành (47 tuổi, ngụ Đồng Tháp) phải nhận 17 năm tù; Đặng Văn Nga (48 tuổi, ngụ Trà Vinh) 8 năm tù về các tội "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài", "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức", "đưa hối lộ". Hai bị cáo còn lại cùng tham gia làm giả các tài liệu giúp đưa người trốn sang nước ngoài cũng phải nhận 1 năm 6 tháng tù.

Tại tòa, các bị cáo đều khai nhận tội như cáo trạng đã truy tố. Theo đó, Nga cho biết có con gái tên Đặng Thúy Liễu đang định cư tại Nhật Bản. Quá trình sống tại đây, Liễu biết nhiều người muốn thân nhân được qua Nhật làm việc nhưng không đủ điều kiện bảo lãnh (do không có quan hệ thực hệ). Từ đó, Liễu nảy sinh ý định nhờ cha làm giả giấy khai sinh và hộ khẩu, “biến” những ai muốn qua Nhật thành “con” của người đủ điều kiện bảo lãnh. Để thực hiện trót lọt, Nga cấu kết với tài xế xe ôm Nguyễn Ngọc Thành để người này “nhờ vả” Cường.

Còn Thành khai nhận đã liên hệ với Cường để người này dùng “quyền năng” của một trưởng công an xã cấp sổ hộ khẩu, đề nghị cấp giấy khai sinh trễ hạn cho 12 người có nhân thân như mong muốn để làm hồ sơ xin định cư tại Nhật. Mỗi trường hợp, Thành chi cho viên công an xã 4 triệu đồng.

Cáo trạng cũng xác định, với những trường hợp cần nhân thân tại địa bàn tỉnh Long An, Thành tiếp tục nhờ Nguyễn Văn Tám (Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Tân Ninh) làm giả hồ sơ với giá 5 triệu đồng một người. Nhận lời, Tám “nhượng” lại cho em họ với giá rẻ hơn để ghép tên những người muốn đi Nhật vào các hộ dân, sau đó nộp hồ sơ đề nghị công an xã nhập hộ khẩu theo đúng trình tự, thủ tục.

Ngoài ra, để làm giả giấy khai sinh, Tám đã giả chữ ký Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Ninh vào mẫu giấy khai sinh, lén lấy con dấu cơ quan này đóng vào rồi đưa cho Thành để gã xe ôm tự điền tên người cần vào giấy khai sinh.

Khi những bộ hồ sơ giả hoàn tất, Thành và Nga gửi cho đồng bọn tại Nhật bằng đường bưu điện và được trả 18 triệu đồng cho một bộ hồ sơ.

Đến ngày 7/7/2009, qua công tác kiểm soát hành khách xuất cảnh, công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 2 người sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đi Nhật. Qua lời khai của họ, vụ án được khám phá và có 6 người bị truy tố trước pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, trong 6 tháng đầu năm 2009, băng nhóm này đã làm giả hồ sơ cho 21 người xuất cảnh qua xứ sở hoa anh đào, thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng.

Theo VnExpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại