Chém nhau vì dẫn đi nhậu mà không có tiền

lananh |

TAND tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên phạt Lê Thanh Sơn tám năm tù về tội giết người và buộc phải bồi thường hơn 19 triệu đồng cho nạn nhân.

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ ngày 27-4, Sơn và Võ Cao Phi (cùng ngụ ấp An Lợi A, Định Yên, Lấp Vò) đến quán nhậu uống rượu. Đến lúc tính tiền, cả hai không có tiền trả, dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Sơn chạy về nhà lấy dao đến quán nhậu tìm đánh Phi. Trong lúc đánh nhau, Sơn đã chém vào đầu Phi một nhát làm Phi ngã xuống đất bất tỉnh. Theo kết luận giám định pháp y, Phi bị thương tật 35%.

Theo Phapluattp.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại