Cha dượng dùng búa đinh đập vỡ hộp sọ của con

havan |

Chỉ vì lý do không nấu cơm, người cha dượng đã nhẫn tâm dùng búa đinh đập vào đầu người con khiến nạn nhân bị nứt sọ não.

Ngày 18/2, công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi dùng búa đinh đập vào đầu em Hà Đức Hoàng (17 tuổi) và dùng dao Thái Lan đâm thủng bụng ông Nguyễn Thanh Hường (65 tuổi) của ông Trần Đức Diên (43 tuổi), thường trú tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 16/2, do không nấu cơm trưa nên em Hà Đức Hoàng đã bị cha dượng là ông Trần Đức Diên nổi giận dùng búa đinh choảng vào đầu khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ do bị nứt sọ não. Tiếp đó, Diên chạy sang bếp nhà hàng xóm là ông Nguyễn Thanh Hường lấy thêm dao, kéo thì bị ông Hường can ngăn. Diên liền dùng dao đâm thẳng vào bụng ông Hường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, người dân địa phương đã kịp thời đưa em Hoàng đi cấp cứu tại Bệnh viện chợ Rẫy, TP.HCM, còn ông Nguyễn Thanh Hường được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II mổ bụng cấp cứu.

Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, Trần Đức Diên vội vã leo lên tầng thượng cố thủ. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ kêu gọi xuống để hợp tác bất thành, lực lượng công an phải dùng bình xịt hơi cay để trấn áp nhưng Diên đã nhảy xuống nhằm chạy thoát. Tuy nhiên, cú nhảy đã khiến Diên bị thương nặng cả hai chân.

Được biết, Trần Đức Diên về ở với mẹ con em Hà Đức Hoàng được 10 năm. Trong thời gian chung sống, Trần Đức Diên liên tục uống rượu say quậy phá, đánh đập những thành viên trong gia đình.

Theo Khắc Lịch

Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại