Cảnh sát TQ: "Dùng bao cao su không phải là hiếp dâm"

havan |

Ông Zhong Xiancong nói rằng rất khó để kết luận rằng ông Wang đã hiếp dâm cô Zhou vì đã có bao cao su được sử dụng.

Ngày 17/5, giáo viên tiếng Anh Zhou Qin, 26 tuổi được trường trung học thành phố Bijie, Qúy Châu, Trung Quốc yêu cầu đi ăn trưa cùng các quan chức thành phố này. Cô giáo Zhou Qin đã uống say trong bữa ăn hôm đó, vì thế ông Wang Zhonggui - giám đốc bộ phận quản lý đất đai thành phố - đã lợi dụng tình thế này và khăng khăng đòi lái xe đưa cô về nhà. Tuy nhiên, ông Wang đã đưa cô Zhou Qin tới văn phòng riêng của mình tại cơ quan quản lý đất đai và hãm hiếp cô.

Ảnh minh họa

Ngày hôm sau 18/5, vào lúc 19h, cô Zhou tới báo cảnh sát. 14h ngày 19/5, cảnh sát địa phương tới phòng của ông Wang Zhonggui điều tra. Một sĩ quan cảnh sát nói với các phóng viên rằng họ tìm thấy một bao cao su đã sử dụng và khăn giấy. “Điều này chứng tỏ ông Wang và cô Zhou đã có quan hệ tình dục” – sĩ quan này nói. Tuy nhiên, theo thông tin mà các phóng viên nhận được thì tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kết quả điều tra vụ việc này. Viện kiểm sát đã từng bác bỏ vụ việc do thiếu bằng chứng và cho phép công an điều tra thêm.

Hôm 11/7, cô Zhou Qin nói với các phóng viên rằng ông Zhong Xiancong, người đã nghe cô trình bày bằng miệng ở sở cảnh sát, đã yêu cầu cô không được tiết lộ sự việc cho công chúng. Ông Zhong Xiancong nói rằng: “Đây hoàn toàn là lỗi của cô. Để giữ danh tiếng cho mình, cô không nên tiết lộ sự việc này với ai. Và tôi sẽ giữ bí mật đó cho cô. Ngoài ra, đó không phải là hiếp dâm vì ông Wang có sử dụng bao cao su”.

Khi được các phóng viên phỏng vấn qua điện thoại, ông Zhong Xiancong cũng nói rằng thiếu bằng chứng về việc sử dụng vũ lực trong vụ việc này. Và rất khó để kết luận rằng ông Wang đã hiếp dâm cô Zhou vì đã có bao cao su được sử dụng. “Đó là lý do vì sao chúng tôi khuyên cô Zhou Qin nên chấp nhận hòa giải”. Ngày 11/7, các phóng viên đã cố gắng liên lạc với ông Wang Zhonggui nhưng không thành công.

Theo Chinabuzz/Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại