Cảnh sát giao thông bắt trộm như cảnh sát hình sự

vytran |

Kịch bản là giả làm hành khách, lợi dụng đêm tối khách đang ngủ thì đạo chích móc ví, điện thoại di động và nhiều tài sản cá nhân khác.

Gần đây, công an vừa phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 43B – 000.41 chạy từ hướng Bắc vào Nam có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã phát tín hiệu dừng xe. Trong khi kiểm tra các thủ tục thì có một hành khách báo với lực lượng tuần tra là bị mất trộm số tiền 3 triệu đồng và điện thoại di động trong lúc ngủ.

Các nghi can trộm cắp trên ô tô

Sau khi hội ý với chủ xe, lực lượng CSGT kiểm tra xung quanh chỗ ngồi của hành khách bị mất đồ đó. Bất ngờ họ phát hiện dưới ghế người bên cạnh, có một chiếc dao bầu dài khoảng gần 30 cm. CSGT Đinh Tiên Hoàng điện thoại báo cáo sự việc với chỉ huy phòng, đồng thời, phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh áp tải xe ôtô về trụ sở Công an huyện để kiểm tra.

Sàng lọc các hành khách đi trên xe, lực lượng công an xác định có 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đó là: Thái Bá Thế (SN 1975), Cao Văn Bảo (SN 1968), Nguyễn Thành Công (SN 1987) đều ở xã Giang Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) và Ngô Xuân Đáng (SN 1978) ở xã Thủy Phú, huyện Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế).

Cơ quan điều tra khám xét hành lý của các đối tượng này thì phát hiện tiếp 2 con dao và một số quần áo cũ để ngụy trang. Quá trình đấu tranh 4 đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thủ đoạn của chúng là sau khi đón xe ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) để vào Huế, chúng sẽ trà trộn lẫn với số hành khách và lợi dụng lúc khách ngủ say, móc trộm ví, điện thoại di động, tài sản các nhân. Chúng còn khai nhận là nếu bị phát hiện, thì dùng dao để tấn công lại và tẩu thoát.

Theo Nld

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại