Bob Bradley bị cách chức huấn luyện viên trưởng tuyển Mỹ

havan |

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Mỹ, Sunil Gulati đã chính thức công bố việc cách chức Bob Bradley khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia.

Sau 5 năm tại vị, "Bố già" của đội tuyển Mỹ, Bob Bradley đã bất ngờ bị sa thải. Quyết định này của Liên đoàn bóng đá Mỹ được đưa ra sau gần 1 tháng kể từ thất bại của đội tuyển nước này trong trận chung kết Gold Cup gặp Mexico. Chủ tịch liên đoàn bóng đá Mỹ, Sunil Gulati đã chính thức công bố việc cách chức Bob Bradley khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia.

Bob Bradley đã không còn là HLV trưởng tuyển Mỹ - Nguồn: Getty

"Chúng tôi rất cảm ơn Bob Bradley vì sự cống hiến của ông cho bóng đá Mỹ 5 năm qua. Dưới thời của ông, đội tuyển bóng đá nam đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng chúng tôi cảm thấy đã đến lúc cần có một sự thay đổi."Sunil Gulati phát biểu.

"Đưa ra những quyết định như thế này thực sự rất khó khăn, đặc biệt là với những người chúng tôi tôn trọng nhiều như Bob. Chúng tôi chúc ông những điều tốt đẹp trong tương lai." Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Gulati, Bradley và CEO của bóng đá Mỹ, Dan Flynn ở Carson, California.

Bradley được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tuyển Mỹ từ tháng 1 năm 2007 và dưới thời của ông, tuyển Mỹ đã có 45 trận tháng, 25 trận hòa và chỉ thua 12 trận. Bob Bradley đã dẫn dắt tuyển Mỹ giành ngôi vô địch Gold Cup năm 2007, về thứ hai ở Fifa Confederations Cup 2009 và lọt vào vòng 16 đội ở World Cup 2011 trên đất Nam Phi. Quyết định bổ nhiệm người thay thế Bob Bradley sẽ được đưa ra trong 24h tới.

Theo Bongda.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại