Bắt kẻ "giết người yêu của người mình yêu" trên phố Khâm Thiên

havan |

Không yêu được T., lại tức giận người yêu mới của T. có những lời thách thức, Toàn đã tìm đến và sát hại người đàn ông này.

Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng PC45 - Công an Hà Nội bắt đối tượng Nguyễn Xuân Toàn (25 tuổi, ở số 116 - ngõ chợ Khâm Thiên - phường Thổ Quan - quận Đống Đa) để làm rõ hành vi “giết người”.

Trước đó, nửa đêm 20, rạng sáng ngày 21/07, trên phố Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội, xảy ra vụ án mạng, mà Toàn chính là thủ phạm sát hại nạn nhân là anh Trần Anh Cường (32 tuổi, ở ngõ Giếng Mứt - phố Bạch Mai - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội).

Nguyễn Xuân Toàn.

Nguyễn Xuân Toàn có biệt danh là "Toàn giầy", quê Phú Xuyên - Hà Nội, vào nội thành được hơn hai năm nay thuê nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên làm nghề đóng và sửa chữa giầy.

Được biết Toàn có đem lòng yêu một cô gái tên T., nhưng T. không đáp lại. Ghen tức vì không yêu được T. nên Toàn thường tìm cách ngăn cản gây sự với những người đàn ông đến tìm hiểu cô gái này, có lần T. đã từng phải nhờ công an phường can thiệp.

Theo khai nhận của Toàn tại cơ quan công an, thời gian gần đây, Toàn gọi điện cho T. nhiều lần, có lần gặp anh Cường nhấc máy. Anh Cường đã có những lời lẽ thách thức đối với Toàn. Vì vậy Toàn đã nổi giận tìm đến nhà T. để giải quyết khiến xảy ra vụ án mạng đáng tiếc này.

Sau khi gây án, Toàn đã chạy trốn vào tỉnh Thanh Hóa. Khi đang lẩn trốn tại gia đình người quen thì Toàn bị bắt.

Theo Người đưa tin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại