Bắt kẻ giả danh cảnh sát giao thông

lananh |

Hắn tự xưng là CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu để được các hãng xe chất lượng phục vụ miễn phí các chuyến đi Bạc Liêu-TP.HCM và ngược lại.

Đối tượng Trương Quốc Việt

Ngày 18-2-2011, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trương Quốc Việt (SN 1991, thường trú tại huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng; tạm trú tại Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 9 đến 13-2, Trương Quốc Việt nhiều lần tự xưng là CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu để được các hãng xe chất lượng phục vụ miễn phí các chuyến đi Bạc Liêu-TP.HCM và ngược lại.

Táo tợn hơn, ngày 11-2, Trương Quốc Việt lừa bà Tô Thị Thu Tuyền (chủ hãng xe Phát, tuyến Bạc Liêu-TP.HCM) lấy 1,5 triệu đồng để mua roi điện nhưng đã tiêu xài hết. Ngày 13-2, Trương Quốc Việt bị lực lượng tuần tra CSGT Công an Bạc Liêu bắt giữ, sau khi tên này nhận 1 triệu đồng để “lo” cho 3 xe vi phạm của hãng xe Phương Trang khỏi bị phạt tiền.

Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra phát hiện, ngày 10-1-2011, Việt lừa đảo chiếm đoạt xe gắn máy biển số 83F7-7843 của anh Phạm Văn Hết (SN 1977, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) để có tiền xài tết.

Theo Sggp.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại