Bắc Ninh: Đại gia đình lần lượt vào tù vì buôn ma túy

havan |

Đây là đường dây đại gia đình tổ chức buôn bán ma túy, từ bà ngoại, con gái, con dâu đến cháu ruột.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tình hình an ninh trật tự tại huyện Quế Võ (Bắc Ninh) trong những năm trở lại đây không ngừng “nóng” lên do tình trạng buôn bán ma túy trái phép trên địa bàn. Sau khi triển khai chuyên án truy quét tội phạm ma túy, năm 2008, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thị Đưa tại thôn Cầu Tự - Xã Ngọc Xá - Quế Võ về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Sau khi thụ án tù 2 năm, vừa mới ra tù, Đưa lập tức xây nhà kín cổng cao tường, có hàng rào bảo vệ bằng dây thép gai, tiếp tục tổ chức mua bán ma túy. Đồng thời Đưa chỉ đạo con cháu thành hệ thống chân rết phục vụ cho đường dây. Kể từ khi Đưa ra tù, tình hình an ninh quanh khu vực trở nên bất ổn khiến người dân bức xúc.

Đối tượng Trần Thị Ngân tại cơ quan công an.

Trước tình hình đó công an huyện Quế Võ đã thành lập chuyên án 6611M. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tháng 5/2011 công an huyện Quế Võ đã bắt quả tang Trần Thị Nga là cháu ruột đối tượng Đưa (SN 1992) đang mua bán trái phép 12 gói heroin tại nhà. Không lâu sau đó tại thôn Kiều Lương - xã Đức Long, công an huyện Quế Võ tiếp tục bắt quả tang Trần Thị Ngân (SN 1978) là con dâu Đưa đang có hành vi mua bán chất ma tuý. Tại hiện trường công an thu giữ 45 gói heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Trước đó, năm 2008 công an TP Hà Nội đã bắt con gái Đưa là Trần Thị Thanh (SN 1971) về tội mua bán trái phép ma tuý. Đối tượng Thanh đang thụ lý 17 năm tại trại giam Thanh Hoá.

Hiện nay công an huyện Quế Võ đang tích cực điều tra thu thập chứng cứ tài liệu để sớm triệt phá nốt mắt xích còn lại trong đại gia đình ma tuý này.

Theo Thế Đoàn

Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại