2 anh em cầm đầu băng cướp ở bến xe

lananh |

Vừa mãn hạn tù vì tội cướp, 2 anh em ruột quy tụ chiến hữu tiếp tục hành nghề tại khu vực bến xe Miền Đông, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Ngày 17/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM đã bàn giao 2 đối tượng, là 2 anh em ruột Tất Minh Quốc (SN 1988) và Tất Minh Phú (SN 1985, cùng ngụ KP.4, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) cho công an Q.Thủ Đức để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.2 anh em nói trên được xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên cưỡng đoạt, cướp giật tài sản của hành khách tại khu vực Bến xe Miền Đông và các tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, đoạn đi qua Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Tất Minh Phú (trái) và Tất Minh Quốc (phải) khi bị bắt giữ

Được biết, anh em Phú – Quốc từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt lần lượt tuyên phạt 6 và 5 năm tù về tội “cướp tài sản” vào tháng 9/2005. Lần lượt ra tù, đầu năm 2010, 2 anh em này quy tụ một số đàn em cũ thành lập băng nhóm, bám trụ Bến xe Miền Đông để kiếm sống.

Được biết, thủ đoạn của băng nhóm trên là đóng vai “cò” chéo kéo khách tại khu vực cổng trước và cổng sau của Bến xe Miền Đông. Con mồi mà băng nhóm này nhắm vào là một số người dân đón xe đi về các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Khi nạn nhân sập bẫy, anh em Phú – Quốc điều đàn em đóng vai xe ôm chở “con mồi” dọc theo Quốc lộ 13 hoặc Quốc lộ 1A chờ bắt xe. Tuy nhiên, ngay sau đó chúng chở nạn nhân đến một nơi vắng vẻ rồi dùng vũ lực để uy hiếp lấy tiền, vàng bạc, ĐTDĐ…

Các trường hợp nạn nhân kháng cự hoặc trình báo cơ quan công an, BLQ bến xe Miền Đông… liền bị băng nhóm trên đánh đập thẳng tay, gây thương tích.

Thậm chí anh em Phú – Quốc còn điều động đàn em chở nạn nhân về gần nhà của chúng, tại P.An Phú Đông, Q.12 rồi cướp giật tài sản, lẩn vào hẻm để tẩu thoát. Ngoài ra chúng còn phục kích tại các cửa hàng xăng dầu, khi khách tính tiền thì chúng thực hiện màn cướp giật táo tợn rồi lên xe gắn máy rồ ga tẩu thoát.

Điền hình là nạn nhân Công (ngụ tỉnh Lâm Đồng). Vào sáng 19/11/2010, anh Công ra Bến xe Miền Đông để bắt xe về TP.Đà Lạt. Khi gạ gẫm biết ý định của anh Công thì Quốc yêu cầu Phú đóng vai xe ôm chở nạn nhân này đuổi theo xe khách của hàng xe C.T vừa rời bến vài phút.

Ngay lúc này Phú chở anh Công đến thẳng một cửa hàng xăng dầu bỏ hoang trên Quốc lộ 13, thuộc P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Vài phút sau, Quốc và 1 đàn em cũng đi xe gắn máy xông đến. Tại đây cả nhóm đã dùng vũ lực, dí kim tiêm uy hiếp và trấn lột của anh Công số tiền hơn 2 triệu đồng.

Trước thực trạng trên, người dân hoang mang, lo sợ; một số cơ quan truyền thông đã vào cuộc phản ánh. Theo đó đội hình sự đặc nhiệm thuộc phòng PC45, Công an TP.HCM vào cuộc. Cùng lúc đó, công an Q.Thủ Đức cũng điều tra và ra lệnh bắt giữ khẩn cấp anh em Phú – Quốc. Nhưng thấy bị… động nên Phú – Quốc và đàn em tạm ngừng hoạt động, bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/4 vừa qua, các trinh sát hình sự đặc nhiệm đã thực hiện lệnh bắt đối với Phú khi đối tượng này đang đi rảo quanh tại địa bàn P.An Phú Đông, Q.12 để thu tiền góp, tiền bảo kê của một số người dân. Chiều cùng ngày, Tất Minh Quốc cũng bị sa lưới.Bước đầu tại cơ quan công an, anh em Phú và Quốc đã thừa nhận hành vi như nói trên. Qua điều tra, cơ quan công an cũng xác định băng nhóm của Phú – Quốc còn có thêm ít nhất 6 thành viên khác và hiện đang tiến hành truy bắt để làm rõ, xử lý.

Theo Vietnamnet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại