11 đơn vị báo chí liên quan vụ kiện về hình ảnh

havan |

Vụ án dân sự “đòi bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín” giữa nguyên đơn Huỳnh Thị Thu Trang và bị đơn Nguyễn Vinh Hiển.

Theo kế hoạch, hôm nay 7-7, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử sơ thẩm vụ án dân sự “đòi bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín” giữa nguyên đơn Huỳnh Thị Thu Trang và bị đơn Nguyễn Vinh Hiển.

Một trong những hình ảnh của bà Trang bị sử dụng mà không xin phép.

Theo đơn kiện, ông Hiển đã sử dụng hình ảnh của bà Trang để quảng bá khi “chưa được sự đồng ý” của bà. Nguyên do, năm 2004, bà Trang đang học lớp 12A5 ở trường THPT Bình Minh (Vĩnh Long) được Phòng VH-TT huyện Bình Minh mời đến làm việc với trường và bà đồng ý cho chụp ảnh sử dụng trong Đặc san Xuân 2004 của huyện. Ông Hiển là người chụp ảnh, sau đó tự ý sử dụng hình ảnh bà Trang ở nhiều nơi.

Trưởng phòng VH-TT huyện Bình Minh Nguyễn Thành Mãi xác nhận, bà Trang cho sử dụng hình ảnh trên Đặc san Xuân của huyện “không đặt bất cứ điều kiện gì cho bản thân trong năm 2004”, còn các đơn vị khác sử dụng hình ảnh bà Trang thì Phòng “không biết và không chịu trách nhiệm”.

Có 11 báo, tạp chí, trang tin điện tử bị bà Trang phát hiện đã sử dụng hình ảnh của bà để quảng bá và yêu cầu tòa án đưa vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đó là, các báo Thanh tra Việt Nam, Công an TPHCM, Tuổi Trẻ TPHCM, Dân trí-Khuyến học Việt Nam, Hà Nội Mới, Ninh Bình, Ninh Thuận; các tạp chí Doanh nghiệp Thương mại, Công nghiệp; các trang điện tử Việt Nam Plus, Vietnamsmiletravelcenter.

Bà Trang yêu cầu ông Hiển bồi thường 200 triệu đồng; các đơn vị đã sử dụng hình ảnh của bà liên đới bồi thường và chấm dứt việc sử dụng.

Theo Tienphong.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại