Hình ảnh kinh hoàng từ camera vụ cán bộ cai nghiện chém 3 phụ nữ thương vong

Nhật Tân |

Toàn bộ sự việc đã được camera trong nhà nạn nhân ghi lại. Sau khi gây án, trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện còn điên cuồng phóng hỏa.

Ngày 4/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, các đơn vị chức năng đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong và 2 người khác bị thương xảy ra tại xã Trung Giã, Sóc Sơn.

Nạn nhân xấu số tử vong là chị Nguyễn Thị Thanh H. (41 tuổi). Chị H. là nhân viên của nghi phạm Vương Văn Bình (49 tuổi, Trưởng phòng y tế của cơ sở cai nghiện số 3).

Hình ảnh kinh hoàng từ camera vụ cán bộ cai nghiện chém 3 phụ nữ thương vong - Ảnh 1.

Người dân sống quanh gia đình nạn nhân bàng hoàng trước sự việc. Ảnh: PV

Toàn bộ sự việc xảy ra sáng 3/7 đã được camera trong nhà chị H. ghi lại. Khi xem clip ai ai cũng bàng hoàng khi chứng kiến sự hung hãn, chém người điên cuồng của nghi phạm.

Một người dân sống gần nhà chị H. cho biết, thời điểm xảy ra sự việc người dân xung quanh không hề hay biết. Mãi đến khi con gái chị H. chạy ra hô hoán thì mọi người mới hay tin.

Hình ảnh kinh hoàng từ camera vụ cán bộ cai nghiện chém 3 phụ nữ thương vong - Ảnh 2.
Hình ảnh kinh hoàng từ camera vụ cán bộ cai nghiện chém 3 phụ nữ thương vong - Ảnh 3.

Người đàn ông điên cuồng cầm dao tìm từng người truy sát. Ảnh Cắt từ clip

Khi hàng xóm sang thì máu loang lổ khắp nhà, trên người chị H. có rất nhiều vết thương nghiêm trọng. Ngôi nhà chị H. bị đối tượng tẩm xăng đốt đang cháy lớn.

Mọi người vội hô hoán nhau sang dập lửa đồng thời vội vã đưa chị H. cùng con gái đi Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

Riêng người bạn của chị H. sau khi bị Bình chém vào tay đã kịp chạy lên ban công tầng 2 rồi nhảy xuống mái cổng thoát thân nên chỉ bị thương nhẹ và đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

Hình ảnh kinh hoàng từ camera vụ cán bộ cai nghiện chém 3 phụ nữ thương vong - Ảnh 4.

Sau đó đối tượng đã phóng hỏa ngôi nhà. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc trên, ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh &Xã hội TP. Hà Nội xác nhận, người gây án là Trưởng phòng Y tế Cơ sở cai nghiện số 3, trực thuộc Sở này quản lý. Cũng theo ông Thái, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo ghi nhận của PV tại Bệnh viện Xanh Pôn, con gái chị H. là cháu N. (16 tuổi) vẫn đang được điều trị tích cực. Thiếu nữ này bị tụ máu ở đầu và đứt gân tay và đang chờ phẫu thuật.

Tại hành lang bệnh viện, người thân chị H. chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra. Nỗi đau đó không thể nguôi ngoai khi chị H. không qua khỏi, còn cháu N. bị thương tích nặng.

Hình ảnh kinh hoàng từ camera vụ cán bộ cai nghiện chém 3 phụ nữ thương vong - Ảnh 5.

Con gái nạn nhân đang chờ phẫu thuật tại bệnh viện Xanh Pôn.

Khuôn mặt bất thần, buồn bã, anh T. (chồng chị H.) cho biết: “Sự việc xảy ra quá bất ngờ, lúc đó, tôi không có nhà, chỉ có vợ và con nên đã xảy ra chuyện như thế này”.

Khi hỏi về công việc của vợ và nghi phạm anh T. cho hay: “Tôi cũng có nghe qua, chỉ biết đối tượng công tác ở trung tâm cai nghiện, là trưởng phòng y tế, còn vợ tôi công tác tại phòng y tế, nhân viên của đối tượng”.

Nỗi mất mát quá lớn, khiến anh T. không thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi nhắc đến vợ con như gợi lại vết thương lòng trong anh. Hôm trước gia đình sum họp, vui vẻ vậy mà giờ đây tai ương ập đến.

Hình ảnh kinh hoàng từ camera vụ cán bộ cai nghiện chém 3 phụ nữ thương vong - Ảnh 6.

Nỗi đau quá lớn đối với người thân của mẹ con chị H.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 3/7, sau khi xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông Bình đã cầm dao đến nhà chị H. đâm chém điên cuồng khiến chị H. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngoài ra, ông Bình còn gây thương tích cho cháu Đỗ Thị Bích N. (16 tuổi, con gái chị H.) và chị Nguyễn Thị M. (33 tuổi, hàng xóm) khi đó cũng đang ở trong nhà.

Sau khi gây án, ông Bình đã điều khiển xe máy đến cánh đồng ngô ở xã Phù Linh (Sóc Sơn - Hà Nội) để tự sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại