Hiệu trưởng Tiểu học Nam Trung Yên: Giữa Thủ đô HN không thể có bữa cơm như các bạn nhìn thấy!

T.Công |

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên nói rằng, hình ảnh đăng tải bữa ăn của trường chưa phản ánh đầy đủ khẩu phần ăn của học sinh.

Xung quanh thông tin phụ huynh học sinh phản ánh suất ăn 28.000 đồng của học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) nghèo nàn, chỉ có ít rau muống và trứng đảo vụn để trong một bát inox, hoặc khoai xào với ít trứng rán thịt, phía nhà trường đã có buổi làm việc với phụ huynh vào chiều 30/10.

Trên báo VnExpress, ông Trần Văn Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên thừa nhận hình ảnh suất ăn chỉ có rau và ít trứng đúng là của trường Nam Trung Yên, nhưng không thể hiện đầy đủ khẩu phần ăn ban đầu của học sinh.

"Về hình ảnh bát cơm đó chưa khẳng định được hoàn toàn về bữa ăn ở cả 24 lớp và trên 1.600 học sinh trong trường hiện nay", báo Tiền phong dẫn lời Hiệu trưởng Hà.

Theo thuật lại của báo Pháp luật TP.HCM, ông Hà cho rằng, hình ảnh chụp không có học sinh, có thể đó là bát thứ hai, ba mà học sinh xin thêm. Ông cũng nói thêm có thể các cô giáo chia nhỏ từng ít một để học sinh ăn hết.

Hiệu trưởng Tiểu học Nam Trung Yên: Giữa Thủ đô HN không thể có bữa cơm như các bạn nhìn thấy! - Ảnh 1.

Suất ăn của học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên

Ông khẳng định, chưa có phụ huynh nào gặp và trao đổi về các vấn đề chưa hài lòng với trường. Theo đó, suất ăn học sinh vẫn giữ mức 28.000 đồng.

"Giữa Thủ đô Hà Nội không thể có bữa cơm như các bạn nhìn thấy trên báo chí... Hình ảnh mà phụ huynh đăng tải là không đúng bản chất và đã làm xấu trường Tiểu học Nam Trung Yên", ông Hà nói trên báo Công an nhân dân như vậy.

Ông Hà nói trên báo VnExpress, bữa ăn bán trú của học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên dủ chất dinh dưỡng và định lượng. Trong đó, bữa chính 23 nghìn đồng, có thể là thịt, đậu phụ hoặc thịt sốt cà chua, tôm viên. Bữa phụ 5 nghìn đồng thường là sữa chua.

Báo Lao động dẫn lời một hiệu phó trường này cho hay, hình ảnh bữa cơm được cho là nghèo nàn đăng trên mạng có thể là chỉ chụp 1, 2 lớp, chứ không thể chụp hết cả 34 lớp.

Trong diễn biến khác của sự việc, thông tin trên báo Tiền phong, Hiệu trưởng Hà cho biết sáng 31/10, các phòng ban của Quận Cầu Giấy và phòng y tế đã kiểm tra về việc nhập thực phẩm cho bữa ăn bán trú ở Trường tiểu học Nam Trung Yên và kết luận ban đầu các thực phẩm đảm bảo.

Về bữa ăn của học sinh, ông khẳng định nếu xảy ra việc gì sẽ chịu trách nhiệm và điều chỉnh.

Trước đó, một số hỉnh ảnh được phụ huynh học sinh chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó ghi lại bữa ăn ngày 23 và 24/10 ở trường Tiểu học Nam Trung Yên được dư luận đặc biệt quan tâm.

"Quanh đi quẩn lại hết thịt băm đến đậu phụ, cháu không ăn được nên tôi mới để ý bữa ăn bán trú của trường. Cháu còn kể bữa ăn tại trường rất nghèo nàn, chỉ có một ít thức ăn và rau. 

Tất cả đều được cho chung lẫn lộn vào một bát tô, bạn nào chan canh thì cũng chan trực tiếp vào bát tô đó chứ không có bát riêng", báo Vietnamnet trích chia sẻ của một phụ huynh.

Clip: Hiệu trưởng Hà nói tại buổi họp (nguồn: Trí Thức Trẻ)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại