Hiệu quả từ "đường dây nóng" trong đối ngoại biên phòng

Chu Anh |

Thời gian qua, công tác đối ngoại giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai với các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được thực hiện theo hướng ngày càng cụ thể, có chiều sâu.

Hiệu quả từ việc thiết lập, duy trì hoạt động của "đường dây nóng" giữa các lực lượng ở hai bên biên giới đã hỗ trợ tốt cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh trên địa bàn biên giới.

"Nhờ có sự hoạt động thông suốt của "đường dây nóng" mà ngay trong đêm, chúng tôi đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng bên phía nước bạn thực hiện bắt giữ thành công đối tượng Trần Đức Hà, sinh năm 1978, trú tại huyện Yên Lập (Phú Thọ) và giải cứu 7 phụ nữ là nạn nhân do Hà lừa sang Trung Quốc để làm thuê với mức lương cao, nhưng thực chất là để bán…" - Đại úy Hồ Đình Hùng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lào Cai, nói như thế khi chúng tôi trao đổi về hiệu quả của kênh liên lạc bằng điện thoại cố định thiết lập giữa Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai với Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc).

Theo thông tin từ Đại úy Hồ Đình Hùng, vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 15-4-2016, Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân: Có đối tượng đưa người vượt biên trái phép qua biên giới.

Ngay lập tức, đơn vị đã cử trinh sát tăng cường tại các điểm canh gác để ngăn chặn. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, trời lại mưa lớn, các đối tượng đã vượt qua đường biên sang Trung Quốc.

Trường hợp này nếu như trước đây thì phải đợi đến khi trời sáng, Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai mới gửi được văn bản sự việc cho các lực lượng chức năng phía bạn để phối hợp xử lý, thì nay sự việc đã được thông báo cho phía bạn ngay trong đêm thông qua "đường dây nóng" mà hai bên đã thiết lập.

Vì vậy chỉ sau hơn 2 tiếng, đối tượng Trần Đức Hà cùng 7 nạn nhân đã được lực lượng chức năng phía Trung Quốc bắt giữ và bàn giao cho Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai để xử lý.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm qua, trình độ dân trí của người dân khu vực biên giới đã từng bước được nâng cao, chất lượng cuộc sống của nhân dân đã được cải thiện.

Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhân dân trình độ nhận thức hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu nên đã bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các hành vi vi phạm như truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do, vượt biên trái phép.

Đặc biệt là tình trạng công dân Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê bất hợp pháp vẫn còn nhiều và tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy, buôn bán người sang Trung Quốc ngày càng tinh vi, manh động.

Từ khi "đường dây nóng" được thiết lập, công tác phối hợp bảo vệ biên giới của Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai cũng như phía bạn diễn ra thuận tiện hơn. Hai bên có thể thường xuyên hoặc định kỳ trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ đó đưa ra những phương án xử lý kịp thời các vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả của công tác này, Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Lào Cai, cho biết: Trong những năm qua, hoạt động đối ngoại biên phòng tiếp tục được lực lượng BĐBP tỉnh Lào Cai duy trì và đi vào chiều sâu.

Theo tinh thần Bản ghi nhớ giữa hai bên đã ký kết, nhất là việc duy trì thực hiện bản thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, hai bên đã và đang duy trì có hiệu quả mối quan hệ trực tiếp theo định kỳ từ cấp tỉnh đến cấp đồn biên phòng, góp phần hiểu biết lẫn nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện cho kinh tế cửa khẩu phát triển.

Qua công tác đối ngoại biên phòng, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng BĐBP tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn được gần 20 lần, với gần 200 lượt người tham gia.

Qua đó giúp hai bên kịp thời phát hiện, trao đổi, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình bảo vệ biên giới.

Các đồn biên phòng như: Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai; Mường Khương; Y Tý; Pha Long (Việt Nam) đã phối hợp với các đơn vị như: Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu; Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Điếm; Ma Ngán Tý; Lao Kha (Trung Quốc) thực hiện tốt việc trao trả người vi phạm, tội phạm và người bị hại, tạo niềm tin tốt cho cả hai bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại