Hi hữu: Hành xử khó coi, con trai bị bố đẻ kiện ra tòa, nhận tiền bồi thường 43 triệu đồng

Viết Minh |

Người bố 60 tuổi vì bức xúc với hành động khó coi của con trai nên đã kiện anh ta ra tòa và nhận được số tiền bồi thường 43 triệu đồng.

Ông Đảng (60 tuổi) sống tại quận Thương Châu, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, có 3 người con, trong đó có 2 người con trai và 1 cô con gái.

Vào năm 2005 ông và 2 người con trai gióp vốn xây dựng một căn nhà 4 tầng, sau đó phân chia các tầng cho mỗi người, theo thỏa thuận vợ chồng ông Đảng sống và cho thuê tại tầng một và tầng 2, người con trai bị kiện sống tại tầng 3 và con trai cả của ông sống tại tầng 4.

Theo đó, ông Đảng đã sử dụng tầng một cho một người đàn ông họ Lưu thuê từ ngày 25/7/2013 cho tới ngày 5/7/2017 với số tiền 55.000 NDT (khoảng 182 triệu VND) mỗi năm.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2014 con trai của ông đã lắp đặt một căn phòng di động tại trước cửa phòng của ông Lưu với mục đích cho người khác thuê.

Vài ngày sau đó, vì nảy sinh mâu thuẫn tiền thuê nhà nên ông Lưu đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, khiến ông Đảng mất doanh thu và cả 2 căn phòng đều bị bỏ trống cho tới tận bây giờ.

Hi hữu: Hành xử khó coi, con trai bị bố đẻ kiện ra tòa, nhận tiền bồi thường 43 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sự việc đã khiến ông Đảng vô cùng tức tối, viết đơn kiện anh con trai ra tòa, vì ông cho rằng hành động của anh đã làm ảnh hưởng tới doanh thu của mình vô cùng nghiêm trọng, yêu cầu anh tháo dỡ căn phòng trả lại nguyên trạng, đồng thời phải bồi thường thiệt hại với số tiền lên tới 13200 NDT (khoảng 43 triệu VND).

Trong quá trình xét xử, tòa án nhận định hành động của con trai ông chưa đúng mực, yêu cầu anh phải tháo dỡ căn phòng, trả lại nguyên trạng và bồi đúng số tiền mà ông Đảng đã yêu cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại