Hết tiền rủ nhau đi cướp giật điện thoại

Hoàng Thiên Lý |

Sáng 24/10, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 3 bị cáo về các tội Cướp giật tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Đức (tức Mọi, SN 1991, trú tổ dân phố 13, TT Diên Khánh, huyện Diên Khánh) 4 năm tù, Nguyễn Hiếu Liêm (tức Bin Gucci, SN 1991, trú Phú Ân Nam, Diên An, Diên Khánh) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản. Trần Thái Hải (SN 1979, trú 43/7 Lý Thánh Tôn, hiện ở tổ 15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 9 tháng tù treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ, khoảng 17h ngày 25/6/2015, Đức điều khiển xe máy đến nhà Liêm để rủ Liêm cùng nhau đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Cả hai đi lòng vòng trong TP Nha Trang nhưng không tìm được đối tượng để cướp giật.

Đến 19h cùng ngày, trên đường 23/10 về Diên Khánh, đến khu vực gần đường ray xe lửa, cả hai phát hiện chị Đặng Thị Bích Ngọc điều khiển xe Vespa chở em ruột Đặng Thanh Bình đi ngược chiều, chị Ngoc có đeo một giỏ xách trước bụng, trong giỏ xách có 1 ĐTDĐ iPhone 6 plus, Liêm và Đức quay xe lại đi theo, bàn nhau đến chỗ vắng người sẽ thực hiện hành vi cướp giật.

Khi đến trước trường PTTH Lê Quý Đôn đường Yersin, Liêm cho xe áp sát chị Ngọc, Đức dùng tay giật lấy giỏ xách của chị Ngọc làm chị Ngọc té ngã xuống đường bị thương tích 12%.

Sau khi giật được giỏ xách thì Liêm tăng ga chở Đức cua qua đường Lê Thành Phương – Thái Nguyên chạy thoát về Diên Khánh.

Trên đường bỏ chạy, Đức lục giỏ xách lấy được điện thoại iPhone 6 plus của chị Ngọc, còn giỏ xách thì vứt lại ven đường. Sau đó cả hai bàn nhau bán điện thoại vừa giật được để lấy tiền tiêu xài.

Liêm điện thoại cho Hải hỏi có mua điện thoại iPhone 6 plus bị khóa màn hình và tài khoản iCloud không, Hải đồng ý mua và hẹn Liêm đến đầu đường Tháp Bà, Nha Trang để giao dịch mua bán.

Sau đó, dù biết là tài sản cướp giật nhưng Hải vẫn đồng ý mua với giá 5.200.000 đồng. Liêm cầm tiền rồi cùng Đức chia nhau tiêu xài. Theo định giá tổng giá trị tài sản bị cướp giật là 17.812.000 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại