Hết chim cánh cụt bơm hơi, sở thú lại bắt du khách trả tiền xem… bươm bướm nhựa

Hà Phương |

Chỉ vì kiếm tiền, nhiều sở thú đã không ngại thị phi để "treo đầu dê bán thịt cho", lừa du khách trả tiền vào xem chim cánh cụt bơm hơi, bươm bướm nhựa.

Cuối tuần vừa rồi, một vườn thú ở Quảng Tây, Trung Quốc, đăng quảng cáo về cuộc triển lãm “Khủng long và bướm”, hứa hẹn sẽ cho du khách chứng kiến hàng ngàn con bướm bay lượn, thậm chí còn có thể cho bướm đậu lên tay.

Hết chim cánh cụt bơm hơi, sở thú lại bắt du khách trả tiền xem… bươm bướm nhựa - Ảnh 1.

Quảng cáo của sở thú.

Tuy nhiên, khi tới nơi, đập vào mắt các du khách chỉ là vài trăm con bướm nhựa, bám đầy bụi bẩn. Còn khủng long thì hoàn toàn chẳng thấy đâu.

Trước khung cảnh “lung linh, huyền ảo” mà sở thú hứa hẹn, các du khách đã vô cùng thất vọng và tức giận. Bởi để có được “đặc quyền” này, họ phải trả 5 tệ (khoảng 52.000 đồng) cho vé vào cửa.

Hết chim cánh cụt bơm hơi, sở thú lại bắt du khách trả tiền xem… bươm bướm nhựa - Ảnh 2.

Cứ ngỡ rằng được xem khung cảnh hàng ngàn con bướm bay lượn, nào ngờ các du khách chỉ thấy những con bươm bướm bằng nhựa.

Mặc kệ những lời kêu ca, phàn nàn của khách, công ty đứng sau sự kiện này vẫn thẳng thừng tuyên bố rằng họ không lừa ai cả. Một nhân viên nói rằng, trong quảng cáo có thể hơi phóng đại một chút nhưng không hề sai sự thật, “bướm nhựa vẫn có thể đậu được trên tay đấy thôi”.

Hiện tại, cơ quan du lịch tỉnh Quảng Tây đang điều tra về vụ việc này.

Hết chim cánh cụt bơm hơi, sở thú lại bắt du khách trả tiền xem… bươm bướm nhựa - Ảnh 3.

Những con bươm bướm bằng nhựa bám đầy bụi bẩn được gắn trên nền đất.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên về tình trạng các sở thú “treo đầu dê bán thịt chó”. Vào đầu tháng 12, một sở thú ở thị trấn Ngọc Lâm, Quảng Tây, cũng khiến du khách phẫn nộ khi phải bỏ ra 100 NDT (gần 350.000 đồng) để vào xem vài con gà, con vịt và chim cánh cụt bơm hơi.

Hết chim cánh cụt bơm hơi, sở thú lại bắt du khách trả tiền xem… bươm bướm nhựa - Ảnh 4.

Vụ lửa đảo tại một sở thú ở Ngọc Lâm, Quảng Tây.

Hay vào hồi tháng 9, một công viên ở Nam Thông, Giang Tô cũng thực hiện trò lửa đảo tương tự. Cái gọi là “Triển lãm chim cách cụt Nam Cực” mà họ quảng cáo thực chất chỉ là những chú chim cánh cụt bơm hơi.

Hết chim cánh cụt bơm hơi, sở thú lại bắt du khách trả tiền xem… bươm bướm nhựa - Ảnh 5.

“Triển lãm chim cánh cụt Nam cực” ở Giang Tô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại