Hết cá mập đóng băng, chim cánh cụt Canada cũng "rủ nhau" bỏ đi chỗ khác sưởi ấm vì thời tiết lạnh giá

Hana |

Ngoài gấu trắng bắc cực thì chim cánh cụt luôn được cho là một trong những loài có khả năng chịu rét giỏi nhất. Nhưng trong trận giá lạnh kỷ lục ở Bắc Mỹ năm nay, ngay cả loài chim cánh cụt vua Nam Cực sống tại phía Nam Canada cũng không thể chịu đựng nổi mà phải đi tìm chỗ khác sưởi ấm.

Cũng như Mỹ, Canada đang phải chịu đựng những đợt giá rét kỷ lục trong mùa đông năm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống.

Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ cư dân sống trong lãnh thổ nước này, kể cả những chú chim cánh cụt vua Nam Cực.

Những tưởng như chim cánh cụt vốn đã quá quen với khí hậu lạnh giá khắc nghiệt khi hầu hết trong số chúng đều sống tại Nam Cực và Bắc Cực.

Tuy nhiên mới đây, 10 chú chim cánh cụt vua Nam Cực sống trong vườn thú Calgary, tỉnh Alberta, Canada đã được nhà chức trách vườn thú này đưa đi sưởi ấm.

Hết cá mập đóng băng, chim cánh cụt Canada cũng rủ nhau bỏ đi chỗ khác sưởi ấm vì thời tiết lạnh giá - Ảnh 1.

Lý do được đưa ra là, với nhiệt độ hạ xuống -30 độ C, gió lạnh tới - 40 độ C đã khiến những chú chim cánh cụt sống tại đây không thể chịu nổi.

Sau khi được di chuyển đến khu vực mới, những chú chim cánh cụt này vẫn tiếp tục được các nhân viên quan sát và chăm sóc.

Được biết, mùa rét năm nay đã trở thành đợt rét kỷ lục ở khu vực Bắc Mỹ. Tại Canada, rất nhiều chương trình và lễ hội đón chào giao thừa đã bị hủy hoặc chuyển vào trong nhà để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, gần 500 chuyến bay đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại ở thành phố Toronto.

Còn ở Mỹ, một phần thác nước Niagara đã đóng băng khi thời tiết giá lạnh tràn qua miền bắc nước này. Nhiều cửa sổ vỡ vụn khiến nhiều người bị bỏng lạnh và tổn thương, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng bất cứ ai chỉ với 30 phút ở ngoài trời lạnh.

Hết cá mập đóng băng, chim cánh cụt Canada cũng rủ nhau bỏ đi chỗ khác sưởi ấm vì thời tiết lạnh giá - Ảnh 2.

Tổ chức Bảo tồn Cá mập Đại Tây Dương cũng cho hay, họ đã tìm thấy ba con cá mập vằn chết dạt vào bờ Vịnh Cape Cod ở Brewster, phía Nam Boston, chỉ trong vòng ba ngày cuối năm 2017.

Hai con đầu tiên được các nhà khoa học cho rằng "bị chết do sốc lạnh". Con thứ ba thì khỏi cần khám xét gì vì đã đóng băng hoàn toàn.

Hết cá mập đóng băng, chim cánh cụt Canada cũng rủ nhau bỏ đi chỗ khác sưởi ấm vì thời tiết lạnh giá - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại