Hé lộ thời điểm Xuân Trường làm nên lịch sử tại Hàn Quốc

Thu Chang |

Chỉ vài ngày nữa thôi, Xuân Trường sẽ có một bước tiến lớn trên con đường chinh phục K-League.

Ngày 7/5, Xuân Trường báo tin buồn cho NHM khi mình bị dính chấn thương, bỏ lỡ luôn cơ hội ra sân cho Incheon United trong trận đấu gặp Jeonnam.

Theo thông báo của đội ngũ bác sĩ, anh sẽ phải nghỉ ngơi điều trị đến 1 tháng và ngày ra mắt trong một trận đấu chính thức ở K-League sẽ còn rất xa xôi.

Mới đây, HLV Hữu Thắng đã tuyên bố triệu tập 3 cái tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên ĐTQG chuẩn bị cho loạt trận giao hữu sắp tới.

Tuy nhiên, hôm nay, theo Naver Sports, chàng tiền vệ người Tuyên Quang hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến và đã tham gia tập luyện lại với đội 1.

Ngày 22/5 tới, Incheon United có cuộc tiếp đón Gwangju FC ngay trên sân nhà. Nếu không có gì thay đổi, HLV Kim Do-Hoon sẽ tung Xuân Trường vào sân ở hiệp 2.

Đặc biệt, nếu Xuân Trường có màn thể hiện tốt trên sân tập trong 2 ngày còn lại, tiền vệ trẻ này còn được ra sân ngay từ đầu.

Bởi thế, trận đấu tới có lẽ NHM sẽ chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Trường là cầu thủ gốc Đông Nam Á đầu tiên chơi ở K-League Classic trong hơn 30 năm qua.

Hé lộ thời điểm Xuân Trường làm nên lịch sử tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Xuân Trường đã hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Cũng chính hôm đó tại địa điểm này diễn ra Ngày hội Việt Nam do Ngân hàng Shinhan tổ chức từ 2-6h chiều.

Lương Xuân Trường, với tư cách là gương mặt đại diện độc quyền cho ngân hàng này đóng vai trò đặc biệt tại sự kiện.

Ngoài ra, tại ngày hội còn có sự xuất hiện của cô nàng ca sĩ nổi tiếng Sunny (SNSD), kèm theo nhiều màn biểu diễn văn hoá, văn nghệ và các loại đồ ăn, nước uống miễn phí.

Xuân Trường tập luyện ở Incheon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại