Hé lộ sức mạnh kinh hoàng của tên lửa BrahMos

Tùng Dương |

Tên lửa siêu thanh BrahMos có khả năng phát triển tốc độ đến Mach 7 (gấp 7 lần tốc độ âm thanh) sẽ ra đời sau 7 năm nữa.

Trên đây là tuyên bố của đại diện liên doanh BrahMos Aerospace, ông Praveen Pathak trên hãng Sputnik.

Ông Praveen Pathak cũng khẳng định phiên bản có tốc độ Mach 4 sẽ xuất hiện trong vòng 4 - 5 năm tới.

"Sau 7 năm nữa chúng tôi sẽ tạo ra mẫu tên lửa với tốc độ Mach 7, còn trong 4 hoặc 5 năm sẽ có phiên bản trung gian với tốc độ Mach 4", ông Patak thông báo.

Tên lửa BrahMos là sản phẩm hợp tác sáng chế của các nhà khoa học Nga và Ấn Độ trong khuôn khổ liên doanh.

Tên lửa siêu thanh BrahMos hiện nay có tốc độ Mach 2,8.

"Công tác nghiên cứu và phát triển tên lửa siêu thanh BrahMos đã bắt đầu cùng với các chuyên gia Nga, với sự tham gia của Học viện Hàng không Moscow và Viện của Ấn Độ ở Bangalore", hãng Sputnik dẫn lời đại diện liên doanh BrahMos Aerospace.

BrahMos là loại tên lửa hành trình siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất.

Tên lửa được phát triển dựa trên sự hợp tác nghiên cứu giữa NPO Mashinostroeyenia của Nga và tổ chức nghiên cứu và phát triển bộ quốc phòng của Ấn Độ với dự án BrahMos Aerospace Private Limited (mở rộng tầm hoạt động của BrahMos trên không).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại