Nguyên nhân 2 nhóm bắn nhau ở Đồng Nai: Mâu thuẫn trong việc cứu người hay làm ăn?

Viết Dũng |

Theo một người có liên quan, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là đưa người đi cấp cứu miễn phí; trong khi đó, công an nói do mâu thuẫn làm ăn.

Sáng 3/4, trò chuyện với PV, anh Trần Huy Thông (SN 1970, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, ) xác nhận, anh là người có mặt trong vụ 2 nhóm dùng súng bắn nhau ở Đồng Nai.

Theo anh Thông, mọi việc xuất phát từ sáng 21/3. Lúc đó, anh nhận tin báo có một vụ tai nạn nghiêm trọng, nhiều người bị thương xảy ra tại ngã 3 đường 25C (xã Long Thọ).

"Nghe có vụ tai nạn xảy ra, tôi gọi anh Trần Quốc Tuấn - nhân viên công ty và tôi cùng lái hai chiếc xe đến hiện trường với mục đích đưa người đi cấp cứu.

Tại đây, chúng tôi thấy có 3 người bị thương, gãy tay chân nên khẩn trương đưa các  nạn nhân lên xe để chở đi bệnh viện cấp cứu", anh kể.

Tuy nhiên, theo Thông, lúc này có một người đàn ông xuất hiện cản trở không cho xe chở 3 nạn nhân đi bệnh viện.

Tình thế nguy cấp, tài xế Tuấn đã xuống xe yêu cầu người này tránh ra nhưng không được. Bức xúc, tài xế Tuấn lỡ tay đánh một cái vào người đàn ông này. 

"Lúc này, nam thanh gọi thêm nhiều người khác đến ngăn cản, đòi đánh tài xế Tuấn. May mắn có người dân đến can ngăn nên không có việc gì xảy ra, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu", anh Thông cho biết.

Nguyên nhân 2 nhóm bắn nhau ở Đồng Nai: Mâu thuẫn trong việc cứu người hay làm ăn? - Ảnh 2.

2 bên lao vào bắn và chém nhau. Hình ảnh cắt từ clip.

Sau đó có một người đàn ông tên Ngọc Sẹo (được cho là có quan hệ họ hàng với nam thanh niên bị đánh) liên tục gọi điện, nhắc tin đe dọa tài xế Tuấn. Người này bắt anh Tuấn phải đến xin lỗi, nếu không sẽ "xử".

Dù tài xế Tuấn đã giải thích bị hiểu nhầm, việc mình làm là cứu người nhưng người này vẫn không chấp nhận.

Đến khoảng 15h30 ngày 1/4, Ngọc Sẹo đi 2 ô tô và một số xe máy kéo theo hơn 10 thanh niên đưa rựa, mã tấu đến đường Nguyễn Ái Quốc (xã Long Thọ) để gặp anh Thông và tài xế Tuấn nói chuyện.

Khi tài xế Tuấn đang giải thích sự hiểu nhầm thì bị nhóm người đi cùng Ngọc Sẹo dùng rựa, mã tấu lao vào đánh tới tấp.

Để đảm bảo an toàn, tài xế Tuấn đã dùng súng bắn đạn cao để đảm bảo an toàn tính mạng.

Vụ việc khiến tài xế Tuấn bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Được biết, anh Thông là người nhiều năm qua đã mua 2 ô tô chở người đi cấp cứu miễn phí.

Nguyên nhân 2 nhóm bắn nhau ở Đồng Nai: Mâu thuẫn trong việc cứu người hay làm ăn? - Ảnh 3.

Anh Trần Huy Thông.

Trong khi đó, đại diện Công an xã Long Thọ cho biết, vụ việc hai nhóm người dùng súng, rựa bắn và chém nhau xảy ra trên đường Nguyễn Ái Quốc, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Long Thọ đã phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch điều tra làm rõ.

"Qua điều tra ban đầu, trích xuất camera công an xác định nhóm đối tượng dùng rựa do người có tên Ngọc Sẹo cầm đầu. Người này có lai lịch bất hảo, có tiền sự.

Còn nhóm người dùng súng thuộc một công ty bảo vệ trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Nhiều người liên quan trong vụ truy sát đã được công an mời lên làm viêc, lấy lời khai", đại diện Công an xã Long Thọ nói.

Đại tá Cao Hữu Nguyên - Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch ( Đồng Nai) cho biết, súng bắn nhau trong vụ việc là công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su.

"Bước đầu nguyên nhân xảy ra vụ đánh nhau này là mâu thuẫn làm ăn. Hiện cơ quan công an đang mời những đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và chưa tạm giữ ai", Đại tá Nguyên nói.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại