Hé lộ điều khoản hiếm thấy trong hợp đồng Mourinho và Man United

Tiểu Mã |

Có vẻ như Mourinho vẫn mang đến một cảm giác lo lắng và bất an đối với ban lãnh đạo Man United.

Cụ thể, theo Dailymail, ban lãnh đạo Man United đã trả cho Mourinho 4 triệu bảng nhằm để Người đặc biệt tránh xa các CLB khác, trước khi đặt bút ký một bản hợp đồng chính thức trị giá 75 triệu bảng trong thời hạn 5 năm.

Nôm na thì đây là số tiền đặt cọc để các ông chủ người Mỹ không để mất Mourinho vào giờ chót.

Hành động này phần nào thể hiện sự bất an bởi ban lãnh đạo đội bóng vẫn rất sợ kịch bản Mourinho bị một đối thủ khác nẫng tay trên, dù ông đã "đặt một chân" tới Old Trafford.

Ngoài ra, vì lo sợ  tính cách có phần "lập dị" của Mourinho nên trong bản hợp đồng 75 triệu bảng sắp sửa được ký có bao gồm một số điều khoản được cho là mang tính ràng buộc với chiến lược gia người BĐN.

Có thể kể tới một "điều khoản hành vi" với Mourinho. Hồi còn ở Chelsea, HLV này từng bị phạt 229.900 bảng và 2 lần bị cấm chỉ đạo vì những hành vi thái quá của mình.

Chính vì thế, phía Man United hoàn toàn không muốn những hành động tương tự có thể lặp lại và gây ảnh hưởng cho cả CLB.

Hé lộ điều khoản hiếm thấy trong hợp đồng Mourinho và Man United - Ảnh 1.

 Mourinho đang chuẩn bị hất cẳng Van Gaal khỏi Old Trafford.

Theo Dailymail, gần như chắc chắn Man United sẽ ký hợp đồng chính thức với Mourinho trong tuần này, chấm dứt những đồn đoán đã tốn quá nhiều giấy mực của báo giới trong suốt thời gian vừa qua.

Nguồn tin này cũng khẳng định rằng ngay ở mùa giải đầu tiên, Người đặc biệt sẽ được cấp khoảng 200 triệu bảng để cải tổ đội hình.

Tuy nhiên, không chỉ ban lãnh đạo mà một số cầu thủ cũng đang có cảm giác lo lắng vì Mourinho. Bởi ai cũng hiểu, triết lý của bóng đá của Người đặc biệt vốn rất thực dụng và thiên về phòng ngự.

Trong khi đó, một số cầu thủ lại đang rất muốn vị HLV mới sẽ chú trọng tấn công nhiều hơn so với triều đại Van Gaal, chứ không phải một lối đá tiêu cực, xấu xí.

Với Van Gaal, không biết ông sẽ có cảm nghĩ gì sau khi chứng kiến động thái mới của Ban lãnh đạo đội bóng tuy nhiên, rất có thể ông cũng lường trước được kết cục phải rời Old Trafford.

Các CLB mà Mourinho từng dẫn dắt:

2000: Benfica

2001-2002: Uniao de Leiria

2002-2004: Porto

2004-2007: Chelsea

2008-2010: Inter Milan

2010-2013: Real Madrid

2013-2015: Chelsea

2016 trở đi: Manchester United?


Bởi sau trận chung kết FA Cup trên sân Wembley, bà Truus (vợ của Van Gaal) đã nói với chồng mình rằng bà đã đọc được những thông tin trên BBC về việc ông sẽ thay thế bởi Mourinho, sau đó Van Gaal cũng tỏ rõ thái độ tức giận.

Ở một diễn biến khác, hiện tại tương lai của Ryan Giggs tại Old Trafford cũng cực kỳ bấp bênh.

Mặc dù các ông chủ vẫn muốn giữ lại Giggs với vai trò trợ lí cho Mourinho. Nhưng lão tướng 42 tuổi lại muốn dứt áo ra đi bởi cảm thấy không "hợp gu" và phải chịu cảnh dưới trướng của HLV người BĐN.

Nếu Giggs ra đi, chắc chắn đó sẽ là tin buồn đầu tiên của các fan của Quỷ đỏ dưới triều đại của tân HLV Mourinho.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại