Hé lộ cách Su-30 Ấn Độ hạ gục F-16 Pakistan trong trận không chiến ác liệt

Vũ Thu Hương |

Trong trận chiến này, việc PAF sử dụng F-16 và phóng nhiều AMRAAM (tên lửa không đối không) đã được theo dõi một cách sát sao và hiệu quả. Nắm rõ được hoạt động này của PAF, máy bay Su-30 của IAF sau đó đã tấn công và hành động chiến thuật chính xác.

Theo Sputnik, vào ngày 27/2, các máy bay chiến đấu của Ấn Độ và Pakistan đã tham gia vào một trận chiến trên không ở Kashmir, sau cuộc tấn công của New Delhi nhằm vào một trại khủng bố ở phía bên "Đường kiểm soát" của Pakistan một ngày trước đó.

Cuộc hỗn chiến đã dẫn đến việc bắn hạ 2 máy bay của Ấn Độ cũng như chiếc F-16 của Pakistan.

Lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) đã phủ nhận tuyên bố của Islamabad rằng, một máy bay chiến đấu Su-30 của họ đã bị bắn hạ khi tham gia trận không chiến ngày 27/2.

"Tuyên bố sai lệch của Pakistan về việc bắn hạ một chiếc Su-30 dường như là một sự che đậy cho việc mất máy bay của chính họ", IAF cho biết trong một thông báo được phát đi hôm 6/3.

Theo IAF, các máy bay Mirage-2000, Su-30 và MiG-21 Bison của họ đã tham gia vào cuộc không chiến sau những gì được mô tả là Pakistan cố gắng tấn công các mục tiêu mặt đất của Ấn Độ bằng các máy bay của Không quân Pakistan (PAF).

"Trong trận chiến này, việc PAF sử dụng F-16 và phóng nhiều AMRAAM (tên lửa không đối không) đã được theo dõi một cách sát sao và hiệu quả. Nắm rõ được hoạt động này của PAF, máy bay Su-30 của IAF sau đó đã tấn công và hành động chiến thuật chính xác để đáp trả vụ phóng AMRAAM, và đã đánh bại nó", IAF chỉ rõ.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Phó Nguyên soái Không quân của IAF, tướng Marshal RGK Kapoor vào cuối tuần trước nói rằng, MiG-21 Bison của IAF đã bắn hạ một chiếc F-16 PAF trong trận chiến trên không ở tỉnh Kashmir đang tranh chấp.

Các nguồn tin hàng đầu của (IAF) đã xác nhận chính thức rằng phi công Abhinandan Varthaman chính là người đã bắn hạ một chiến đấu cơ F-16 của Pakistan vào ngày 27/2, tờ India Today đưa tin.

Theo đó, Abhinandan đã phóng một tên lửa R-73 để hạ gục máy bay F-16 của Pakistan trước khi chiếc Mig 21 Bison mà phi công này điều khiển bị trúng tên lửa AMRAAM. Tiết lộ mới này được cho là một lần nữa khẳng định việc Pakistan đã sử dụng F-16 trong cuộc tấn công vừa qua.

Trước đó, không quân Pakistan phủ nhận việc triển khai F-16 trong trận không chiến với Ấn Độ và nhấn mạnh rằng họ không tổn thất máy bay nào.

Abhinandan là phi công IAF duy nhất đã phóng một tên lửa trong cuộc giao tranh. Trong lần liên lạc cuối cùng trước khi Pakistan tấn công máy bay của mình, Abhinandan xác nhận rằng ông đã khóa mục tiêu máy bay Pakistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại