“Hậu cung Như Ý truyện” – Bước đi quá nguy hiểm của Hoắc Kiến Hoa

Hoàng Linh |

Nhiều người đang nghĩ, có phải Hoắc Kiến Hoa đang “quá mạo hiểm” khi chọn một bộ phim như Hậu cung Như Ý truyện hay không?

Cách đây không lâu, Hoắc Kiến Hoa đã chính thức nhận lời đóng vai Càn Long trong bộ phim Hậu cung Như Ý truyện.

Việc quay trở lại màn ảnh nhỏ sau bộ phim Nữ y Minh phi truyền đã khiến fan hâm mộ của Hoắc Kiến Hoa rất vui, nhưng bên cạnh đó, không ít người cũng tỏ ra lo ngại cho tài tử xứ Đài.

Hậu cung Như Ý truyện không phải là một dự án "bình thường", khi có sự xuất hiện vô cùng đặc biệt của "đại Hoa đán" Châu Tấn, cùng với vốn đầu tư rất lớn.

Bộ phim được coi là "bom tấn" cực khủng của màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ năm 2017 khi có thông tin, phim được bán bản quyền lên đến 15 triệu NDT/ tập (khoảng 54 tỷ đồng), một cái giá không tưởng.

Với một Hậu cung Như Ý truyện như vậy, nếu nói đây là bước đi quá nguy hiểm trong sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa không phải là không đúng.

“Hậu cung Như Ý truyện” – Bước đi quá nguy hiểm của Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 1.

Hoắc Kiến Hoa bị cho là không đủ "trình" so với Châu Tấn khi nhận lời đóng Hậu cung Như Ý truyện.

Nói Hậu cung Như Ý truyện đối với Hoắc Kiến Hoa "quá nguy hiểm" có nguyên nhân cả. Kể từ khi chính thức đóng phim vào năm 2002 cho đến nay, dù đã có 14 năm kinh nghiệm nhưng Hoắc Kiến Hoa chưa từng được khen ngợi về khả năng diễn xuất huống chi là được xếp vào hàng ngũ diễn viên thực lực.

Hoắc Kiến Hoa thường đóng những vai diễn na ná nhau, một màu, dù đã nhiều năm đóng phim nhưng anh vẫn chưa chịu "đổi hướng" để tạo ấn tượng trong diễn xuất.

Có thể nói, thành công quá ấn tượng của Hậu cung Chân Hoàn truyện năm 2012 đã thúc đẩy nhà sản xuất làm thêm bộ Hậu cung Như Ý truyện này.

Việc mời được một minh tinh hàng đầu như Châu Tấn tham gia là một việc khiến cho khán giả càng kỳ vọng hơn.

Họ vốn nghĩ, nhà sản xuất sẽ mời một diễn viên thực lực nào đó để vào vai Càn Long, như vậy mới "xứng" với "Hoa đán" như Châu Tấn. Nhưng thật khá thất vọng khi Hoắc Kiến Hoa lại nhận vai chính.

Không ít cư dân mạng cho rằng, ngoài việc "xứng tuổi" với Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa chẳng có gì để có thể "ngang hàng" với nữ diễn viên 42 tuổi.

Từ khi Hoa Thiên Cốt kết thúc cho đến nay cũng đã một thời gian, mức độ nổi tiếng của Hoắc Kiến Hoa cũng dần giảm xuống nhưng anh vẫn sở hữu một lượng fan hâm mộ cực kỳ đông đảo.

Nhưng dù vậy, Hoắc Kiến Hoa đã bị nhiều người "quay lưng" vì chấp nhận đóng phim Hậu cung Như Ý truyện.

“Hậu cung Như Ý truyện” – Bước đi quá nguy hiểm của Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 2.

Hậu cung Như Ý truyện là một dự án mạo hiểm của Hoắc Kiến Hoa, mặc dù fan hâm mộ vẫn ủng hộ anh nhưng những người khác lại ngay lập tức cho rằng, nam diễn viên 37 tuổi sẽ gây ảnh hưởng đến bộ phim.

Theo như nguyên tác, vai diễn lần này của Hoắc Kiến Hoa có tính cách rất phức tạp, khác hẳn với những vai trước của anh.

Ái Tân Giác La Hoằng Lịch "là một bậc đế vương, vừa phong lưu vừa phóng khoáng, tâm cơ thâm trầm, là một người đa tình nhưng cũng rất bạc tình".

Với vai diễn thế này, Hoắc Kiến Hoa đã tự lựa chọn cho mình một con đường khó.

Cho dù bộ phim có thành công hay thất bại, diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa cũng sẽ bị đem ra "mổ xẻ". Vì Châu Tấn là một diễn viên thực lực, thế nên mọi người sẽ "hướng mũi nhọn" vào diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa hơn.

Có thể anh sẽ cố gắng cho mọi người thấy thực lực của mình nhưng Hoắc Kiến Hoa không thể xóa nhòa đi hình ảnh của một diễn viên thần tượng trong vai diễn này. Chắc chắn, Hoắc Kiến Hoa sẽ bị chỉ trích nặng nề bởi thực lực từ trước đến nay của anh vốn không hề được cho là ngang ngửa Châu Tấn.

Hậu cung Như Ý truyện là một bước đi quá mạo hiểm của Hoắc Kiến Hoa. Nếu như không cẩn thận, đây sẽ là một "bước lùi" lớn trong sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa và có thể sẽ gây ra những bất lợi cho anh sau này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại