Hành trình từ chân dài "hạng bét" tới người mẫu số một Đài Loan

Hoàng Linh |

Trước khi trở thành siêu mẫu số một Đài Loan, Lâm Chí Linh đã phải trải qua những tháng ngày nhận sự kinh rẻ của mọi người.

Người mẫu "hạng bét" của Đài Loan

Lâm Chí Linh (sinh năm 1974) bắt đầu con đường trở thành người mẫu từ năm 15 tuổi nhưng sau đó vì việc học nên cô đã tạm dừng hành trình thảm đỏ.

Trong suốt từ năm 1989 cho đến năm 2000, Lâm Chí Linh đi học tại Canada rồi đến Nhật Bản, nắm trong tay hai bằng cử nhân ngành Lịch sử Nghệ thuật phương Tây và Kinh tế.

Dù là một người đẹp học giỏi và rất thông minh, nhưng Lâm Chí Linh lại không may mắn trong con đường tìm việc liên quan đến ngành học.

Sau khi về nước, Lâm Chí Linh đã nộp đơn xin việc vào Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc nhưng bị từ chối vì nơi này chỉ nhận những nghiên cứu sinh.

Chính vì không kiếm được việc làm, Lâm Chí Linh đã quyết định trở lại với nghề người mẫu bán thời gian và cuối cùng được nhận vào công ty Catwalk Production House.

Hành trình từ chân dài hạng bét tới người mẫu số một Đài Loan - Ảnh 1.

So với những người mẫu khác, Lâm Chí Linh vào nghề khá muộn vì có 11 năm tập trung vào việc học hành.

Khi mới vào nghề, dù là một cô gái xinh xắn và có vóc dáng chuẩn (cao 1m75) nhưng Lâm Chí Linh lại không được công ty quản lý tích cực lăng xê.

Cô chỉ làm người mẫu quảng cáo, tham gia vào những dự án, nhận được hợp đồng sự kiện nhỏ. So với "đệ nhất mỹ nhân Đài Loan" Tiêu Tường khi ấy, Lâm Chí Linh quá đỗi mờ nhạt.

Nhưng vì Lâm Chí Linh và người đẹp "Tiểu Lý phi đao" đều có xuất phát điểm là người mẫu nên cô nhanh chóng bị đặt cho cái danh "tiểu Tiêu Tường".

Đã từng có một lần Lâm Chí Linh đến gặp và làm quen với Tiêu Tường nhưng lại bị đàn chị coi thường và không thèm quan tâm.

Trong một bài phỏng vấn, Tiêu Tường từng tỏ ra khó chịu khi nói đến Lâm Chí Linh: "Nghệ sĩ trẻ bây giờ quá nhiều, tôi cơ bản chẳng quan tâm đến cô ta.

Tôi chỉ quan tâm những người trên mình, còn người phía sau cần gì chú ý." Người đẹp một thời còn nói tiếp. "Cô ta ấy hả, cuối cùng cũng chỉ là một người mẫu hạng bét."

Hành trình từ chân dài hạng bét tới người mẫu số một Đài Loan - Ảnh 2.

Lâm Chí Linh từng bị Tiêu Tường coi thường hết sức.

Không chỉ có Tiêu Tường, Lâm Chí Linh cũng không được nhiều người trong giới khi ấy coi trọng. Nhưng bỏ qua tất cả những soi xét của người đời, Lâm Chí Linh đã cố gắng vươn lên và nhanh chóng đi đến thành công.

Năm 2003, Lâm Chí Linh đã chính thức soán ngôi "Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan", "Chân dài số 1 Đài Loan" của Tiêu Tường.

Đến nay đã 13 năm nhưng vẫn chưa có người mẫu nào có thể thay thế được Lâm Chí Linh. Trong khi đó, Tiêu Tường chỉ được tung hô 10 năm rồi nhanh chóng bị lãng quên.

Tuổi 42 có tất cả nhưng không có tình yêu

Đến nay Lâm Chí Linh đã hoạt động trong showbiz 16 năm, không chỉ là một người mẫu thành công, cô còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Mặc dù từng bị chê khá nhiều về khả năng diễn xuất nhưng không thể phủ nhận, Lâm Chí Linh vẫn được mời tham gia nhiều phim lớn như Đại chiến Xích Bích (cùng với Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ, Triệu Vy), Điệp vụ tuyệt mật (cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Tịnh Sơ), Đạo sĩ xuất sơn (cùng với Quách Phú Thành, Vương Bảo Cương, Trương Chấn),…

Nhiều năm liền, Lâm Chí Linh luôn giữ vững vị trí số 1 trong số những người mẫu đắt giá nhất (trên 5 triệu USD/ năm).

Sở hữu một vẻ đẹp gần như là hoàn hảo, Lâm Chí Linh trở thành gương mặt quảng cáo đắt giá cho nhiều thương hiệu và tổ chức như China Airline, Longines, Olay, Autonavi, Lucky Grass Jewelry, Pantene,...

Hành trình từ chân dài hạng bét tới người mẫu số một Đài Loan - Ảnh 3.

Lâm Chí Linh là một người đẹp nổi tiếng, có đường sự nghiệp thuận lợi. Hiện tại cô đã 42 tuổi nhưng vẫn đắt giá như ngày nào.

Lâm Chí Linh đã có tất cả mọi thứ như thế nhưng đường tình duyên của mỹ nhân nổi tiếng xứ Đài lại vô cùng lận đận.

So với những người bạn thân như Lâm Tâm Như hay Thư Kỳ đều đã "thành gia lập thất", Lâm Chí Linh nay đã 42 tuổi nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng.

Mối tình đáng nhớ nhất của Lâm Chí Linh là với nam diễn viên nổi tiếng Ngôn Thừa Húc.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2001, khi ấy Ngôn Thừa Húc đã "một bước thành sao" với bộ phim kinh điển Vườn sao băng, còn Lâm Chí Linh chỉ là một người mẫu chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi ấy mối tình của họ lại được dư luận hết sức ủng hộ.

Hành trình từ chân dài hạng bét tới người mẫu số một Đài Loan - Ảnh 4.

Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc.

Cứ nghĩ cặp đôi tài sắc này sẽ có một cái kết viên mãn, nào ngờ họ đã bất ngờ chia tay vào năm 2005.

Được biết, Lâm Chí Linh bị chấn thương do ngã ngựa, Ngôn Thừa Húc không những không ở bên an ủi bạn gái còn dùng khá nhiều lời nặng nề cho cô. Cặp đôi khi ấy đã cãi nhau một trận lớn, cuối cùng chia tay.

Khi nhắc đến chuyện xưa, Ngôn Thừa Húc thừa nhận anh không xứng đáng với Lâm Chí Linh, cũng không biết thể hiện tình cảm mới khiến cho họ chia tay.

Còn Lâm Chí Linh, sau 11 năm chia tay, người đẹp vẫn còn lưu luyến người xưa, không hề bận tâm đến rất nhiều người đàn ông theo đuổi mình. Lâm Chí Linh cũng từng chia sẻ, nếu như Ngôn Thừa Húc muốn cùng cô bắt đầu lại, cô sẵn sàng đồng ý.

Hành trình từ chân dài hạng bét tới người mẫu số một Đài Loan - Ảnh 5.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc liên tục bị đồn đã quay lại với nhau, thậm chí là chuẩn bị kết hôn nhưng cặp đôi đã nhanh chóng phủ nhận. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận, người hâm mộ vẫn luôn mong họ sẽ thật sự trở về bên nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại