Hành động "điên khùng", người đàn ông khiến đám đông tim đập chân run

Thùy Nguyễn |

Khoảnh khắc người đàn ông hành động "điên khùng", khác người tại lan can tầng 2 của một khu trung tâm thương mại đã khiến nhiều người khiếp vía.

Danh tính và quốc tịch người đàn ông này vẫn chưa được tiết lộ và lý do giải thích hành động này cũng chưa một ai biết. Nhưng nhiều người khẳng định, vị khách du lịch này đến từ nước Anh.

Một đoạn video được ghi lại cho thấy, người đàn ông nước ngoài mặc áo phông xanh đang treo mình trên lan can tầng hai của một trung tâm thương mại ở khu nghỉ mát bãi biển Pattaya, Thái Lan.

Clip người đàn ông treo mình trên lan can tầng 2 trung tâm thương mại ở Thái Lan.

Sự việc này khiến nhiều người hoảng hốt, thậm chí còn không ngừng la hét khi thấy vị khách khoảng 40-50 tuổi này hạ thấp người như chuẩn bị nhảy xuống dưới. Trong tư thế vô cùng nguy hiểm, nhưng dường như vị khách kia không hề ý thức được hành động của mình.

Ngay lập tức, nhân viên an ninh đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, mặc những lời khuyên nhủ và can ngăn từ nhân viên và người xung quanh, người đàn ông vẫn không chịu trèo lên, thậm chí còn kích động, liên tục vẫy tay chào và cảnh báo họ giữ mình lại.

Sự việc khiến nhiều người tại trung tâm mua sắm Central Festival, bài biển Pattaya khiếp vía. Người đàn ông vẫn lơ lửng trên tầng hai, tay nắm chặt vào thanh kim loại, đầu gối tỳ mạnh vào phần dưới lan can.

Hành động điên khùng, người đàn ông khiến đám đông tim đập chân run - Ảnh 2.

Cuối cùng thì người đàn ông cũng leo lên khỏi vị trí nguy hiểm.

Theo dõi video trên Facebook được ghi lại bởi Narongsak Sriampai, vị khách du lịch từ chối di chuyển mặc những người khác đang cố gắng khuyên ông ta trèo lên vị trí an toàn.

Nhân viên an ninh phải mất vài phút thương lượng với người đàn ông này trước khi ông ta chịu trèo lên sàn tầng 2.

Một clip khác cũng được quay lại bởi Narongsak Sriampai cho thấy, một đám đông có mặt ở đó đã giúp sức đưa ông ta lên an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại