Hành động anh hùng của máy bay chở chủ tịch CLB Leicester vào giây phút cuối cùng

Lupo |

Nỗ lực của phi công điều khiển máy bay trực thăng đã giúp một thảm họa kép không diễn ra.

Ngay sau khi cất cánh, chiếc trực thăng chở ông chủ CLB Leicester Vichai Srivaddhanaprabha gặp trục trặc về động cơ. Sau đó, máy bay đâm vào bãi đỗ xe bên ngoài SVĐ King Power và bốc cháy dữ dội.

Hành động anh hùng của máy bay chở chủ tịch CLB Leicester vào giây phút cuối cùng - Ảnh 1.

Đám cháy bốc lên từ máy bay.

Chia sẻ từ nhiều nhân chứng cho thấy phi công điều khiển đã cố gắng đưa chiếc máy bay đang gặp trục trặc tránh xa khỏi khu vực đông người.

Một nhân chứng nói trên tờ Mirror: "Nếu chiếc máy bay lao vào các khán đài SVĐ hay đâm xuống vị trí cổng ra vào, ai biết được chuyện khủng khiếp nào sẽ diễn ra.

Tai nạn này là thảm họa, nhưng nó đã có thể còn tồi tệ hơn thế. Cố gắng của phi công đã cứu được hàng trăm sinh mạng".

Thời điểm tai nạn diễn ra, trận đấu đã kết thúc. Phần lớn CĐV đã ra về, song vẫn còn rất nhiều người – bao gồm nhân viên CLB, phóng viên và cảnh sát - ở lại. Ngoải ra, gần SVĐ còn có khách sạn, sân chơi trẻ em và đại lý xe hơi.

Hành động anh hùng của máy bay chở chủ tịch CLB Leicester vào giây phút cuối cùng - Ảnh 2.

Máy bay tiếp đất ở vùng khoanh trắng.

Hành động anh hùng của máy bay chở chủ tịch CLB Leicester vào giây phút cuối cùng - Ảnh 3.

Những khu nhà xung quanh không bị ảnh hưởng.

Dan Cox – quay phim của đài Sky Sport – kể lại: "Tôi không biết bằng cách nào, nhưng phi công đã cố làm máy bay quay vòng vòng chậm lại và lái nó về phía góc bãi đỗ xe.

Anh ấy điều khiến chiếc trực thăng rơi vào khu đất trống không có người. Người phi công ấy, theo tôi, là một anh hùng. Và những cảnh sát lao tới cố cứu người sau khi máy bay rơi cũng là các anh hùng".

Báo cáo từ CLB Leicester cho biết toàn bộ 5 người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng, trong đó có cả ông Vichai Srivaddhanaprabha. Nhưng may mắn không có ai dưới mặt đất bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại