Hàng thủ của Barca giờ được đặt trên vai một CĐV Man United cuồng nhiệt

Quế Nam |

“Tôi thích Premier League lắm, ở đó đội nào cũng có thể thắng đội khác, tôi không bỏ trận nào của Man United cả”, Yerry Mina nói khi còn ở Brazil. Và bây giờ anh khoác áo… Barcelona.

1. Yerry Mina sinh ra để ngăn chặn bàn thắng. Bố của anh, José Eulises Mina, là một thủ môn chuyên nghiệp. Ông bác anh, Jair Mina, cũng là một thủ môn. Khi cậu bé Yerry Mina chọn quả bóng thay vì ống nghe hay hộp chì màu vào dịp thôi nôi, các thành viên trong gia đình cậu nói với nhau: "Rồi xong, lại là một thủ môn".

Việc Mina sẽ trở thành cầu thủ có lẽ là điều không phải bàn cãi. Nhưng ông bố lại có một dàn xếp khác cho cậu con trai. Mina nhớ lại: "Sau một thời gian dài bắt gôn, bố bảo tôi hãy thử chơi ở một vị trí khác. Và thế là tôi nhích lên một chút, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Từ vị trí ấy, tôi vừa có thể ngăn cản bàn thắng, lại vừa có thể ghi bàn".

Ông bác Jair Mina là người dẫn Yerri đi thử việc tại các đội bóng lớn nhất tại Cali gồm América de Cali và Deportivo Cali. Kết quả là cậu bé… trượt đánh oạch. Không còn cách nào, ông bác đành đưa cháu vào CLB ít danh tiếng hơn là Deportivo Pasto. HLV Giovanny Ruiz của đội bóng sau khi chứng kiến buổi tập của cậu bé đã thốt lên: "Bọn Cali đã mù cả lũ".

Hàng thủ của Barca giờ được đặt trên vai một CĐV Man United cuồng nhiệt - Ảnh 1.

Đá trung vệ, nhưng Yerry Mina là một cây ghi bàn thượng thặng.

Lúc ấy, trước mắt ông là một trung vệ mới 16 tuổi nhưng đã cao đến 1m95. Thân hình hộ pháp nhưng không vụng về, trái lại rất kỹ thuật và tốc độ. Rất mau chóng, Mina chen chân vào đội một. Trận đầu tiên của cậu là cuộc chạm trán với Deportivo Cali tại Cúp quốc gia Colombia. Lên 19 tuổi, cậu đã là cầu thủ không thể thay thế trong đội.

Quá ấn tượng, Mina được chiêu mộ bởi Independiente Santa Fe, một trong những đội mạnh nhất nước. Hai năm ở đó, Mina giúp CLB giành đến 3 chức vô địch (2 chức vô địch quốc gia và 1 Copa Sudamericana - tương đương Cúp UEFA ở châu Âu).

Anh đã trở thành một cầu thủ đúng như mình muốn: vững vàng trong phòng ngự và đáng sợ trong tấn công. Hai năm ở Bogota, Mina ghi đến 12 bàn, sau mỗi bàn đều ăn mừng bằng một động tác nhảy nhót, nay đã trở nên nổi tiếng nhờ vào YouTube.

Những màn ăn mừng vui mắt của Yerry Mina

Mùa hè 2016, Mina đã là một trong những tài năng hứa hẹn nhất ở Nam Mỹ khi chuyển sang đầu quân cho Palmeiras (Brazil) và dự Copa America trên đất Mỹ. Tại Brazil, anh giúp Palmeiras vô địch Brazil lần đầu tiên sau 22 năm.

Đá có nửa mùa vì chấn thương, Mina vẫn có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. Mỗi lần Mina về tập trung đội tuyển, Chủ tịch Palmeiras phải cử chuyên cơ chở đi đón về, để anh đỡ mất thời gian và sức khỏe.

2. Và giờ anh thấy mình đang ở Camp Nou, chuẩn bị cùng Barcelona chinh phục cú ăn ba. Lẽ ra anh chỉ đến vào mùa hè, nhưng tình hình thay đổi: Samuel Umtiti chấn thương còn Javier Mascherano sang Trung Quốc, Barca quyết định trả thêm 2,5 triệu euro để có anh ngay tháng Giêng.

Hàng thủ của Barca giờ được đặt trên vai một CĐV Man United cuồng nhiệt - Ảnh 3.

Đấy là một hành trình ấn tượng, với người chỉ vừa ăn mừng sinh nhật thứ 23 hồi tháng 9 năm ngoái. Anh sẽ kiếm 3,7 triệu euro/mùa tại đây, sẽ trở thành cầu thủ Colombia đầu tiên khoác áo Barcelona trong lịch sử. Faustino Asprilla, huyền thoại đồng hương của Mina, nói: "Mina đã sẵn sàng chơi cho Barca rồi. Cậu ấy là tuyển thủ quốc gia, đã vô địch ở mọi nơi mình đi qua. Cách chơi của cậu ấy làm tôi nhớ đến Thuram".

Barca vốn không có duyên mua trung vệ. Họ đã chi trên dưới 100 triệu euro cho những trung vệ trong 5 năm trở lại đây, nhưng bao nhiêu năm qua Gerard Pique vẫn ở đó. Javier Mascherano vốn là một tiền vệ phòng ngự, cũng đã đá trung vệ cho Barca được nửa thập kỷ. Samuel Umtiti vừa đá hay thì lăn đùng ra chấn thương. Bây giờ cái huông trung vệ được giao cho Mina.

Hàng thủ của Barca giờ được đặt trên vai một CĐV Man United cuồng nhiệt - Ảnh 4.

Ở Brazil, người ta gọi Mina là "zagueiro artilheiro" – trung vệ săn bàn. Anh đã có 20 bàn trong sự nghiệp. Anh không chỉ đánh đầu giỏi mà sút cũng rất uy lực. HLV Palmeiras Cuca nói: "Không có gì nghi ngờ. Palmeiras đã quá nhỏ hẹp với tài năng của Mina. Cậu ấy giỏi phòng ngự, tấn công tốt và còn biết phát động tấn công".

Nhưng lời có cánh, những thống kê tuyệt vời giờ bạn đọc đều biết cả. Giờ chúng ta cùng chờ xem anh thi đấu và nhìn anh nhảy salsa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại