Hàng loạt bang Mỹ tuyên bố bị tin tặc Nga tấn công trong bầu cử 2016

Trung Hiếu |

Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận họ đã thông báo cho các bang của Mỹ về hoạt động tin tặc nhưng từ chối công bố tên các bang.

Hôm 22/9 các bang Wisconsin và Ohio cùng một số bang khác của Mỹ nói rằng họ nằm trong số 21 bang mà các tin tặc của chính phủ Nga đã nhắm tới trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 nhằm tác động theo hướng có lợi cho ứng viên Donald Trump.

Các bang Alabama, Colorado, Connecticut, Minnesota, Texas và Washington cũng xác nhận họ đã bị các “hacker” Nga tấn công nhưng việc hack này là không thành công.Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận họ đã thông báo cho các bang của Mỹ về hoạt động tin tặc nói trên nhưng từ chối công bố tên các bang. Trong khi đó, Nga đã phủ nhận chuyện can thiệp vào bầu cử, Tổng thống Trump cũng phủ nhận có bất cứ sự câu kết nào với Nga.

Các quan chức Bộ An ninh Nội địa (DHS) có nói rằng trong hầu hết 21 bang, mới chỉ quan sát thấy các hoạt động sơ bộ do tin tặc thực hiện và chỉ có một số lượng nhỏ mạng lưới máy tính bị ảnh hưởng.

Hồi tháng 6, một số bang phàn nàn rằng họ không hay biết liệu Nga có từng nỗ lực xâm nhập hệ thống của họ hay không.

Các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng điện Kremlin đã đạo diễn một chiến dịch xâm nhập và tuyên truyền trên mạng nhằm hỗ trợ cho ứng viên Trump trong cuộc bầu cử Mỹ 2016.

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner vào hôm 22/9 đã ra thông cáo nói rằng “thật không thể chấp nhận được khi mất tới gần 2 năm sau bầu cử, người ta mới thông báo cho các bang về việc hệ thống bầu cử của họ đã bị tin tặc đưa vào tầm ngắm”.

Lãnh đạo bang Colorado cho biết, DHS thông báo cho họ rằng bang này chỉ bị tin tặc lướt qua (thăm dò hệ thống nhưng không tấn công, xâm nhập).

Còn đại diện của bang Connecticut thì cho biết, tin tặc Nga đã bị phát hiện và chặn khi cố gắng xâm nhập hệ thống của họ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại