Hàng công Liverpool đang siêu đẳng như thế nào?

VIỆT HÙNG |

Với chiến thắng 3-0 rạng sáng nay trước AFC Bournemouth, Liverpool thêm một lần làm nức lòng người hâm mộ với màn trình diễn xuất sắc, đặc biệt là hàng công.

Liverpool thắng 3-0 trước đối thủ và cả 3 bàn đều đến từ các chân sút trên hàng tiền đạo. Lần lượt Mane, Salah và Firmino xé lưới đối thủ trong sự tự hào của hàng vạn khán giả trên sân Anfield.

Bàn mở tỉ số của đội chủ nhà do công của Sadio Mane. Đây là lần thứ 10 trong mùa giải, tiền đạo người Senegal ghi bàn ở Ngoại hạng Anh sau 26 lần ra sân. Với thành tích này, Mane đi vào lịch sử đất nước mình với tư cách người ghi được nhiều bàn nhất Ngoại hạng Anh trong một mùa giải.

Hàng công Liverpool đang siêu đẳng như thế nào? - Ảnh 1.
Mane đang có phong độ cao dù gặp nhiều chấn thương trong mùa giải. Ảnh: PA.

Kế đến là Roberto Firmino, chân sút người Brazil có bàn thứ 15 sau 33 trận ở mùa này cho The Kop. Với pha ấn định tỉ số 3-0 vào lưới Bournemouth, anh là cầu thủ Brazil ghi nhiều bàn nhất lịch sử Premier League trong một mùa giải.

Thành tích của Firmino càng được ngợi khen bởi lịch sử đã chứng minh, nước Anh không phải miền đất lành cho các cầu thủ Nam Mỹ, đặc biệt là những nhân tố ở xứ sở Samba.

Hàng công Liverpool đang siêu đẳng như thế nào? - Ảnh 2.
Firmino là trường hợp đặc biệt khi tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

Cuối cùng là ngôi sao sáng nhất - Mohamed Salah. Với bàn nâng tỉ số lên 2-0 từ cú đánh đầu hiểm hóc, tiền đạo người Ai Cập đã ghi tới 30 bàn chỉ sau 32 trận được ra sân, một hiệu suất đạt đến ngưỡng thán phục.

Tính rộng ra, ngôi sao 25 tuổi đã có 40 bàn ở mùa này. Chỉ cần 3 bàn nữa, Salah sẽ phá kỉ lục cầu thủ Ngoại hạng Anh ghi nhiều bàn nhất trong mùa giải đã tồn tại 10 năm. Lần gần nhất, Ronaldo đã ghi được 42 bàn vào mùa giải 2007-08 trong màu áo Manchester United.

Hàng công Liverpool đang siêu đẳng như thế nào? - Ảnh 3.
Có cảm giác, Salah cứ đá là ghi bàn. Ảnh: Getty.
Hàng công Liverpool đang siêu đẳng như thế nào? - Ảnh 4.
Salah chỉ còn kém Ronaldo 2 bàn để đi vào lịch sử. Ảnh: Bleacher.

Liverpool hiện không còn cửa đua tranh ở Ngoại hạng Anh nhưng ở Champions League, họ đang mơ về chức vô địch. Lá thăm may rủi ở bán kết đã đưa The Kop đụng độ AS Roma, đội được đánh giá thấp hơn Bayern Munich và Real Madrid. Do đó, cơ hội vào chung kết cho thầy trò Klopp sẽ rộng mở.

Và nếu đến được tới trận đấu cuối cùng, với phong độ của bộ ba Firmino - Salah - Mane cao như hiện tại, Liverpool sẵn sàng đả bại bất cứ đội bóng nào để tìm lại vinh quang đã mất 13 năm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại