Hàng chục doanh nghiệp kêu cứu vì đột ngột phải chấm dứt hợp đồng thuê đất quốc phòng

Đình Thức |

Sư đoàn 372 đột ngột ra quyết định thu hồi hàng nghìn mét vuông đất quốc phòng sân bay Đà Nẵng và yêu cầu bàn giao trong nửa tháng khiến doanh nghiệp chết đứng.

Doanh nghiệp kêu cứu

Hàng chục doanh nghiệp đang thuê đất quốc phòng sân bay Đà Nẵng vừa gửi đơn kêu cứu đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng… để xin xem xét lại việc thu hồi đất cho thuê.

Theo các doanh nghiệp, họ thuê đất quốc phòng sân bay Đà Nẵng theo hợp đồng với đơn vị quản lý là Sư đoàn 372 – Bộ Tư lệnh Phòng không, không quân. Hợp đồng thuê đất được ký và gia hạn theo từng năm một.

Phần lớn diện tích đất được thuê chủ yếu làm nhà xưởng thi công, chứa máy móc, thiết bị.

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và chuyển giao công nghệ K&H cho hay đang sử dụng gần 3.000 mét vuông đất thuê từ Sư đoàn 372 làm nhà xưởng chứa máy móc, thiết bị. Đây đều là những máy móc có giá trị lớn, cồng kềnh, nặng nề.

Hàng chục doanh nghiệp kêu cứu vì đột ngột phải chấm dứt hợp đồng thuê đất quốc phòng - Ảnh 1.

Máy móc bên trong nhà xưởng của Công ty K&H không thể di dời hết trong một thời gian ngắn

Theo ông Khải, hợp đồng thuê đất giữa công ty và Sư đoàn 372 vừa được gia hạn cách đây vài tháng và thời hạn hiệu lực đến ngày 30/6/2018. Tuy nhiên, ngày 22/9 Sư đoàn 372 có công văn, quyết định thu hồi diện tích đất cho thuê. Họ yêu cầu đến ngày 10/10 tới phải bàn giao lại đất.

"Chúng tôi rất sốc và bất ngờ. Đất chúng tôi thuê được sử dụng đúng mục đích phát triển kinh tế. Việc xây dựng nhà xưởng, vận hành được quản lý rất nghiêm ngặt và giám sát của Sư đoàn 372.

Họ yêu cầu thu hồi đất quá gấp, doanh nghiệp chúng tôi không thể nào trở tay kịp. Nhà xưởng, máy móc được đầu tư hàng chục tỉ đồng sẽ chuyển đi đâu khi không có mặt bằng? Họ làm như vậy là giết doanh nghiệp", ông Khải bức xúc.

Hàng chục doanh nghiệp kêu cứu vì đột ngột phải chấm dứt hợp đồng thuê đất quốc phòng - Ảnh 2.

Ông Khải trình bày bức xúc vì quyết định thu hồi đất đột ngột

Ông Lương Đình Hùng, Giám đốc Công ty TNHH và thương mại dịch vụ Đình Hùng, cũng đứng ngồi không yên sau khi nhận quyết định thu hồi đất từ Sư đoàn 372.

Theo ông Hùng, công ty ông thuê 30.000 mét vuông đất từ đất quốc phòng sân bay Đà Nẵng. Hợp đồng thuê đất giữa 2 bên cam kết là 3 năm và gia hạn từng năm. Công ty ông sẽ hết hạn thuê đất vào ngày 31/12 tới.

"Hàng chục tỉ đồng tiền xây dựng nhà kho, bến bãi, máy móc mà giờ họ thu hồi gấp quá sao chúng tôi chuẩn bị kịp.

Chúng tôi chấp thuận chủ trương của Bộ Quốc phòng nhưng xin hãy giãn thời gian ra để doanh nghiệp tìm kiếm mặt bằng mới, có thời gian chuẩn bị để di dời nhà xưởng.

Bây giờ đến hạn giao đất là ngày 10/10 đã quá cận kề, chúng tôi không thể chuẩn bị kịp", ông Hùng nói.

Thu hồi theo lệnh cấp trên

Theo các doanh nghiệp có đơn kêu cứu, thu hồi đất quốc phòng nhưng chỉ áp dụng cho khu vực sân bay Đà Nẵng là không hợp lý. Ông Khải cho rằng Quân khu V, Quân chủng Hải quân tại Đà Nẵng…đều đang cho thuê đất nhưng không bị thu hồi.

"Nếu việc thu hồi này là lệnh từ Bộ Quốc phòng để đảm bảo an ninh thì chúng tôi chấp nhận. Tuy nhiên, việc thu hồi này phải diễn ra đồng bộ ở cả các đơn vị khác thì mới đảm bảo tính công bằng cho mọi doanh nghiệp", ông Khải đề nghị.

Hàng chục doanh nghiệp kêu cứu vì đột ngột phải chấm dứt hợp đồng thuê đất quốc phòng - Ảnh 3.

Một nhà xưởng được xây dựng hàng tỉ đồng nhưng bị thu hồi đất đột ngột

Theo một lãnh đạo của Sư đoàn 372, việc thu hồi đất trên là chủ trương của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Trên lệnh như thế nào thì anh em phải làm như thế, phải chấp hành mệnh lệnh thôi", vị này cho hay.

Ngoài ra, Sư đoàn 372 cho biết sẽ họp với doanh nghiệp vào ngày 27/9. Tại cuộc họp này, đơn vị sẽ có thông báo chính thức để triển khai dừng các hoạt động kinh doanh tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại