Hàn Quốc: Luật sư cấp tiến kiện Bộ trưởng Quốc phòng về THAAD

VietnamPlus |

Tổ chức Các Luật sư vì Xã hội Dân chủ” của Hàn Quốc cho rằng việc triển khai THAAD được coi là một dự án quốc phòng và quân sự, do đó Bộ trưởng Quốc phòng phải công bố dự án trên cho công chúng biết.

Theo hãng thông tấn Yonhap, nhiều luật sư cấp tiến thuộc tổ chức mang tên “Các Luật sư vì Xã hội Dân chủ” của Hàn Quốc ngày 28/2 đã bắt đầu động thái pháp lý chống Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-ku, với lập luận rằng Bộ Quốc phòng chưa hoàn tất các nghĩa vụ của mình liên quan đến kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Trong một cuộc biểu tình trước trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các luật sư cho biết họ sẽ thay mặt cư dân hai thị trấn Seongju và Gimcheon ở miền Nam Hàn Quốc, gần nơi dự định triển khai THAAD, khởi kiện Bộ trưởng Han lên Tòa án Hành chính Seoul với cáo buộc rằng Bộ Quốc phòng chưa làm những việc cần làm liên quan đến triển khai THAAD, trong đó có cả việc công bố dự án triển khai và đánh giá ảnh hưởng môi trường chiến lược.

Tổ chức trên cho rằng việc triển khai THAAD được coi là một dự án quốc phòng và quân sự, do đó Bộ trưởng Quốc phòng phải công bố dự án trên cho công chúng biết theo quy định của luật về các dự án quốc phòng và quân sự.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lập luận rằng việc này không phải là đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật trên hay luật về ảnh hưởng môi trường vì đây là một phần của các dự án của quân đội Mỹ dựa trên Hiệp ước về quy chế các lực lượng Mỹ (SOFA)./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại