Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6

Mai Liên |

Hàn Quốc ngày 31/7 cho biết, Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khác.

Tại một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban quốc phòng của Quốc hội, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo nhiều khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo mới tại cơ sở hạt nhân Punggye-ri vào bất cứ lúc nào.

Trước đó, ngày 29/7, Triều Tiên tuyên bố, vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần thứ 2 đã cho thấy khả năng phóng tên lửa bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào của Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định toàn bộ phần đất liền của nước Mỹ nằm trọn trong tầm ngắm. Ba tuần trước đó, Triều Tiên xác nhận phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có tầm bắn tới bang Alaska của Mỹ.

Đáp trả hành động của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh thảo luận với Mỹ phương án tăng cường phòng thủ trong đó đẩy nhanh triển khai kế hoạch bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Cùng với đó, Hàn Quốc sẵn sàng xem xét nhu cầu thiết kế một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để chống lại sự mối đe dọa từ Triều Tiên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại