Hàn Quốc đào tạo "anh hùng bàn phím" để đối đầu Triều Tiên

Thi Anh |

Trong Đại học Hàn Quốc có một khoa mà tên các khóa học chỉ là những con số và danh tính sinh viên được giữ bí mật.

Được chi trả bởi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, chương trình An ninh mạng của Đại học Hàn Quốc đào tạo sinh viên thành các "chiến binh bàn phím", phục vụ cho các đơn vị an ninh mạng của quân đội.

Những sinh viên này không phải trả học phí, đổi lại, họ phải cam kết phục vụ trong quân đội 7 năm ở vị trí trên.

Giáo sư Jeong Ik-rae của Đại học Hàn Quốc cho biết: Mỗi năm, chương trình này sẽ chọn tối đa 30 sinh viên, phần lớn là nam giới. Ngoài miễn học phí, trường cũng cấp thêm 500.000 won (khoảng 10 triệu đồng) mỗi tháng để hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên.

Được đào tạo hacking, toán học, luật, mật mã,… các sinh viên sẽ luyện tập tấn công hoặc phòng thủ bằng các chương trình mô phỏng do các công ty an ninh tài trợ.

Hàn Quốc đào tạo anh hùng bàn phím để đối đầu Triều Tiên - Ảnh 1.

Sinh viên theo học chương trình An ninh mạng tại Phòng Chiến tranh của ĐH Hàn Quốc.

Để được nhận vào chương trình này, các em học sinh phải tham gia phỏng vấn suốt 3 ngày, kèm kiểm tra thể lực. Các quan chức quân sự và các giáo sư trong trường cùng tuyển chọn.

Giáo sư Jeong cũng cho biết, đại học Hàn Quốc lấy chương trình Talpiot của Israel (chương trình đào tạo sinh viên tài năng trong các lĩnh vực công nghệ, khoa học cũng như chiến đấu) làm chuẩn.

Chương trình an ninh mạng của đại học Hàn Quốc được thành lập năm 2011 và bắt đầu có sinh viên nhập học một năm sau đó.

Một sinh viên 21 tuổi nhận là Noh cho biết, từ lâu em đã hứng thú với máy tính và an ninh mạng. Cha em đã khuyến khích em tham gia chương trình.

"Đây không phải gánh nặng về thời gian mà là một phần trong quá trình xây dựng sự nghiệp của tôi. Trở thành chiến binh mạng có nghĩa là cống hiến cho Tổ quốc".

Mối lo "sát sườn"

Trên thực tế, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn ở trong trạng thái chiến tranh kể từ khi chiến tranh Triều tiên kết thúc năm 1953. Ngoài chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên còn sở hữu một đơn vị mạng rất mạnh.

Hàn Quốc, đồng minh chủ chốt của Mỹ, là một trong những quốc gia công nghệ hàng đầu thế giới. Điều đó khiến hệ thống kiểm soát của nước này, từ mạng lưới điện cho tới ngân hàng, dễ bị đối phương tấn công.

Năm ngoái, Hàn Quốc ước tính, lực lượng mạng của Triều Tiên đã tăng gấp đôi trong vòng 2 năm lên 6.000 quân, trong khi Seoul đang gấp rút tăng cường năng lực của mình để có khả năng đối phó với cái mà nước này coi là mối đe dọa đang gia tăng.

Ngoài chương trình học tại Đại học Hàn Quốc, cảnh sát quốc gia cũng đang trau dồi năng lực an ninh mạng, trong khi Bộ Khoa học khởi động chương trình một năm để đào tạo các tin tặc "mũ trắng" (tin tặc hoạt động có đạo đức).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại