Hàn Quốc "chưa đủ trình độ" chế tạo tàu ngầm hạt nhân mới?

Anh Tuấn |

Trong lúc Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm, Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch chế tạo một loại tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới.

Ông Kim Gwang-lim, cố vấn đảng cầm quyền Saenuri của Hàn Quốc trả lời trước báo giới rằng: “Chúng tôi nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc sở hữu một tàu ngầm hạt nhân trong việc đối phó với các loại vũ khí của Triều Tiên và đồng thời củng cố quốc phòng. Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét kỹ càng kế hoạch này”.

Hàn Quốc chưa đủ trình độ chế tạo tàu ngầm hạt nhân mới? - Ảnh 1.

Hàn Quốc đang xem xét chế tạo một loại tàu ngầm hạt nhân mới

Lý do mà Seoul đưa ra đó là tàu ngầm chạy bằng dầu diesel bình thường, hoặc tàu có động cơ đẩy không phụ thuộc không khí (AIP) mà Hàn Quốc đang có là không đủ để theo dõi liên tục tàu ngầm của Triều Tiên. Tuy nhiên, Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với một thử thách không nhỏ để có thể có được một loại tàu ngầm hạt nhân.

Một tàu ngầm hạt nhân hiện đại tiêu tốn rất nhiều chi phí, đồng thời rất khó chế tạo. Mỹ nhiều khả năng sẽ không bán tàu ngầm lớp Virginia cho Hàn Quốc và nước này cũng không có khả năng chi trả để mua nó. Vì vậy lựa chọn duy nhất mà họ có sẽ là chế tạo một loại tàu ngầm riêng.

Để làm được điều này, Seoul sẽ phải cần sự giúp đỡ về mặt kỹ thuật từ Mỹ, trong khi Mỹ có thể không muốn chuyển giao công nghệ tàu ngầm của mình cho Hàn Quốc. 

Và ngay cả được Mỹ hỗ trợ, Hàn Quốc còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ngay cả Anh, mặc dù đã có những hiểu biết về việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân, vẫn cần Mỹ giúp đỡ để chế tạo hai tàu lớp Astute và lớp Successor.

Một vấn đề nữa đó là, theo một thỏa thuận giữa Seoul và Washington, Hàn Quốc không được phép dùng uranium nhập khẩu từ Mỹ để dùng cho mục đích quân sự. “Hai nước hiện vẫn chưa xem xét thay đổi điều kiện trong thỏa thuận để giúp Hàn Quốc có số lượng uranium cần thiết cho một tàu ngầm hạt nhân”, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc giấu tên cho biết.

Một lựa chọn khác của Hàn Quốc đó là họ tiếp cận với Pháp để giúp đỡ chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Pháp tỏ ra cởi mở hơn trong việc chia sẻ công nghệ tàu ngầm của mình, và mới đây họ đã đồng ý chế tạo tàu ngầm hạt nhân lớp Barracuda cho Úc. 

Tuy nhiên, chất lượng của tàu ngầm hạt nhân Pháp không thể sánh với các tàu của Mỹ và Anh, trong khi đó Nga chưa chắc sẽ đồng ý chuyển giao công nghệ tàu ngầm cho Seoul.

Không chỉ có vậy, một trong những vấn đề có thể nảy sinh trong việc Hàn Quốc có tàu ngầm hạt nhân đó là phản ứng của Trung Quốc, Nga và Nhật Bản. Rất có thể Bắc Kinh sẽ tức giận trước viễn cảnh tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc hoạt động trên Thái Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại