Ngay sau khi kết thúc thử nghiệm, quá trình sản xuất hàng loạt tên lửa Hyeongung sẽ được khởi động để trang bị dòng vũ khí chống tăng này sớm nhất cho Quân đội Hàn Quốc.
DAPA cho biết thêm, lô tên lửa Hyeongung sản xuất thử nghiệm đầu tiên đã được thực hiện từ đầu năm 2017 để phục vụ quá trình thử nghiệm thực chiến của dòng vũ khí này.
Tổ hợp tên lửa chống tăng Hyeongung phiên bản mang vác cá nhân.
Tổ hợp tên lửa chống tăng Hyeongung phiên bản trang bị trên xe thiết giáp.
Nguyên tắc hoạt động của Tổ hợp tên lửa chống tăng Hyeongung.
Tên lửa chống tăng Hyeongung là sản phẩm do công ty LIG Nex1 (một công ty con của Tập đoàn LG) phát triển. Tên lửa chống tăng nội địa của Hàn Quốc được phát triển theo phương thức hoạt động của tên lửa chống tăng Mỹ Javelin, Spike (Israel) và Type-01 (Nhật Bản).
Theo lời giới thiệu của LIG Nex1, tên lửa Hyeongung có tầm bắn tới 2,5km với 2 chế độ bắn chính là bắn thẳng trực tiếp trong tầm nhìn hoặc tính toán tọa độ để tấn công mục tiêu từ trên cao. Sử dụng đầu nổ tadem kiểu nối tiếp cho phép tên lửa Hyeongung tiêu diệt các dòng xe thiết giáp hiện đại, kể cả khi chúng được trang bị giáp phản ứng nổ.
Tổng khối lượng của tổ hợp khoảng 24kg. Tên lửa Hyeongung sử dụng đầu dò ảnh hồng ngoại-cực tím chủ động đảm bảo khả năng "bắn và quên" – tên lửa chủ động tấn công mục tiêu đã được khóa mà không cần xạ thủ điều khiển. Công nghệ đầu dò mới cho phép tên lửa Hyeongung có khả năng kháng nhiễu cao.
Hình ảnh về tổ hợp tên lửa Hyeongung do LIG Nex1 công bố.
Quân đội Hàn Quốc dự kiến sử dụng tên lửa chống tăng Hyeongung để thay thế các dòng súng chống tăng không giật cỡ 90 và 106,7mm, cũng như tên lửa chống tăng TOW cũ. Ngoài phiên bản mang vác cá nhân, tên lửa Hyeongung cũng có phiên bản trang bị trên các phương tiện chiến đấu hạng nhẹ như KLTV hay K21.
Hiện chưa rõ giá thành của mỗi tổ hợp tên lửa Hyeongung khi trang bị đại trà.