Ham uống thuốc cường dương, nhìn mọi thứ như ma cà rồng

A. Thư (Theo Daily Mail) |

Mua thuốc cường dương trên mạng và dùng quá liều, người đàn ông Mỹ vĩnh viễn nhìn mọi thứ xung quanh thành màu đỏ, như cách ma cà rồng nhìn trong phim.

Một nam bệnh nhân giấu tên, mới 31 tuổi hốt hoảng tìm đến bác sĩ sau khi anh bỗng nhiên nhìn mọi vật xung quanh thành một màu đỏ quạch.

Tại nơi khám, anh thú nhận trước đó có mua một loại thuốc cường dương có hoạt chất sildenafil citrate – thành phần tương tự với loại thuốc nổi tiếng Viagra. Vì nôn nóng và muốn chuyện chăn gối "sung" hơn, anh đã uống quá liều.

Ham uống thuốc cường dương, nhìn mọi thứ như ma cà rồng - Ảnh 1.

Người đàn ông vĩnh viễn phải nhìn cuộc đời dưới sắc đỏ - ảnh minh họa từ internet

Trong bài báo vừa đăng tải trên tạp chí Retinal Cases and Brief Reports, nhóm tác giả đến từ Trường Y khoa Mount Sinai (New York- Mỹ) cho biết nam bệnh nhân này đã bị tổn thương nặng võng mạc. Anh đã được điều trị suốt 1 năm nhưng không cải thiện được gì.

Đến nay, các bác sĩ đã chính thức "bó tay" và khẳng định người này sẽ phải sống suốt đời trong tình trạng nhìn mọi thứ xung quanh trở nên đỏ quạch.

Theo lời kể của nam bệnh nhân, loại thuốc cường dương anh mua có dạng lỏng, được cho rằng sẽ có tác dụng nhanh hơn và ít tác dụng phụ. Thế nhưng sau khi uống thuốc, thay vì tận hưởng cuộc chăn gối, anh bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh khác biệt: tất cả cứ đỏ dần lên. Quá sợ hãi, thanh niên này đã đi khám ngay nhưng các bác sĩ không thể giúp gì hơn.

"Mọi người sống theo "triết lý" rằng nếu một chút là tốt thì rất nhiều có thể là tốt hơn" – tiến sĩ Richard Rosen, tác giả chính của nghiên cứu nhận định.

Theo tiến sĩ Rosen, nghiên cứu của ông và các cộng sự cho thấy cho dù là một loại thuốc có thể mua không cần toa, thuốc cường dương thực sự có thể gây nguy hiểm trong nhiều trường hợp. Nếu dùng quá liều, nguy cơ xảy ra rủi ro càng cao.

Nhiều bác sĩ cũng khuyến cáo người lớn tuổi, người có bệnh lý mãn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ đang trị bệnh cho mình trước khi dùng bất kỳ loại dược phẩm mang tính hỗ trợ, thuốc bổ, bao gồm Viagra và các thuốc cường dương khác.

Bởi lẽ, các thuốc hỗ trợ tình dục có thể tương tác bất lợi với sự bất thường về sức khỏe của bạn, hoặc với một thuốc nào khác bạn đang sử dụng.

19 ca chết vì thuốc cường dương

Chỉ riêng tại Anh, đã ghi nhận được 19 ca tử vong liên quan đến thuốc cường dương trong năm 2017, với nguyên nhân chủ yếu là các vấn đề về tim như rối loạn động mạch vành, nhịp tim không đều, suy tim.

Theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Chăm sóc sức khỏe Anh (MHRA), hiện thuốc này có thể mua không cần trình toa bác sĩ.

Thuốc tác dụng sau khoảng 1 giờ từ lúc uống, 1 liều là 50 mg và giúp tăng cường lưu lượng máu đến dương vật, giúp người đàn ông duy trì trạng thái cương cứng.

Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc khiến máu bị tăng lưu lượng quá mức sẽ gây vấn đề nghiêm trọng trong việc lưu thông máu, dẫn đến biến chứng về tim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại