Hải quân Nga dồn dập tiếp viện vũ khí cho Syria: Trận đánh lớn sắp bắt đầu

Anh Tú |

Động thái này của Hải quân Nga diễn ra trùng hợp với thời điểm Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đang tập trung lực lượng chuẩn bị cho các trận đánh lớn.

Kênh truyền thông Al Masdar News ngày hôm nay (25/8) đưa tin, lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua, Quân đội Nga đã gửi 3 tàu hải quân cỡ lớn tới cảng Tartous của Syria nằm bên bờ biển Địa Trung Hải.

Theo nhà quan sát quân sự Yoruk Isik của trang mạng Bosphorus Observer, 3 tàu hải quân Nga đã di chuyển qua Eo biển Bosphorus tiến về hướng lãnh hải Syria.

Yoruk Isik xác định các tàu này bao gồm khinh hạm Pytlivy lớp Krivak của Hạm đội Biển Đen (BSF), tàu đổ bộ (LST) Orsk lớp Tapir và LST Nikolay Filchenkov lớp Tapir, cũng của BSF.

Động thái này của Hải quân Nga diễn ra trùng hợp với thời điểm Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đang tập trung lực lượng chuẩn bị cho các trận đánh lớn nhằm vào 3 tỉnh Latakia, Hama và Idlib, dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới đây.

Trong diễn biến liên quan mới nhất, ngày 16/8 Hải quân Nga cũng đã điều động thêm nhiều chuyến hàng viện trợ cho đồng minh Syria khi SAA tập hợp lực lượng cho trận đánh ở tỉnh Idlib vùng Tây Bắc đất nước.

Khi đó, Nga đã chuyển tới đây tàu kéo MB304 Project 745P, các tàu tuần tra chống phá hoại Yunarmeets Kryma 836 (xP355) và Kadet 840 (xP191) Project 21980.

Dưới đây là một số hình ảnh được nhà quan sát Isik ghi nhận từ Eo biển Bosphorus ngày 24/8:

Hải quân Nga dồn dập tiếp viện vũ khí cho Syria: Trận đánh lớn sắp bắt đầu - Ảnh 1.
Hải quân Nga dồn dập tiếp viện vũ khí cho Syria: Trận đánh lớn sắp bắt đầu - Ảnh 2.
Hải quân Nga dồn dập tiếp viện vũ khí cho Syria: Trận đánh lớn sắp bắt đầu - Ảnh 3.
Hải quân Nga dồn dập tiếp viện vũ khí cho Syria: Trận đánh lớn sắp bắt đầu - Ảnh 4.
Hải quân Nga dồn dập tiếp viện vũ khí cho Syria: Trận đánh lớn sắp bắt đầu - Ảnh 5.

Tàu sân bay Đô Đốc Kuznetsov tham chiến tại Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại