Hải quân Mỹ ưu tiên tăng cường hiện diện tại Bắc Cực

Dương Nguyễn |

Hải quân Mỹ ưu tiên hiện diện tại Bắc Cực, thay vì tăng số lượng căn cứ quân sự ở khu vực này, đây là tuyên bố được Phó tư lệnh Hải quân Mỹ Bill Moran đưa ra trong một hội thảo tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 16-4, theo TASS.

"Đối với tôi, các căn cứ không quan trọng bằng sự hiện diện quân sự ", Phó tư lệnh Hải quân Mỹ Bill Moran nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định: "Tôi nghĩ chúng ta nên bảo đảm sự hiện diện cần thiết để mọi người hiểu rằng khu vực này quan trọng đối với Mỹ".

Trước đó, ngày 11-4, Lầu Năm Góc thông báo cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Bill Moran làm Tư lệnh Hải quân mới. Nếu được Thượng viện Mỹ thông qua, ông Bill Moran sẽ kế nhiệm ông John Richardson sắp về hưu.

Đảm nhận vị trí Phó tư lệnh Hải quân Mỹ kể từ ngày 31-5-2016, ông Bill Moran đã nỗ lực gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của các hạm đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại