Hải quân Mỹ bắt đầu tiếp nhận các thành phần của pháo ray điện từ

Tuấn Sơn |

Hải quân Mỹ đã được cung cấp các mô-đun xung điện đầu tiên dạng khối hộp để hoàn thiện công nghệ pháo ray điện từ mới, đó là thông tin được đại diện hãng chế tạo Mỹ Raytheon phát biểu trước báo giới ngày 24/5.

Theo đó, Raytheon đã phát triển hệ thống mô-đun xung điện công suất lớn có thể tháo rời theo đặt hàng của Bộ chỉ huy phụ trách hệ thống của Hải quân Mỹ. 

Đây là thành phần đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháo ray điện từ Hải quân Mỹ đang hoàn thiện. Đặc biệt, hệ thống trên cần phải nhỏ gọn để có thể trang bị trên khoang các chiến hạm tương lai.

“Raytheon [Integrated Defense Systems] đã bắt đầu bàn giao các mô-đun xung điện theo thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật phát triển pháo ray điện từ của Hải quân Mỹ”, đại diện hãng chế tạo Raytheon cho biết.

 Hải quân Mỹ bắt đầu tiếp nhận các thành phần của pháo ray điện từ - Ảnh 1.

 Hải quân Mỹ bắt đầu tiếp nhận các thành phần của pháo ray điện từ - Ảnh 2.

Các nguyên mẫu pháo ray điện từ đang được thử nghiệm hoàn thiện

“Nguồn năng lượng trực tiếp có thể định hình lại nhiều công nghệ quân sự hiện hữu và giúp chúng vượt xa công nghệ tên lửa. 

Hệ thống mô-đun điện xung chúng tôi cung cấp sẽ đáp ứng khả năng cung cấp nguồn năng lượng cực lớn cho các chương trình vũ khí, như pháo ray điện từ của Hải quân Mỹ”, lãnh đạo Integrated Defense Systems, Colin Whelan tuyên bố.

Nguồn tin này cho biết thêm hệ thống mô-đun điện xung mới cho phép pháo ray điện có thể bắn các phát đạn đạt tốc độ tới Mach 6 (gấp 6 lần tốc độ âm thanh).

Pháo ray điện từ - Vũ khí có thể làm thay đổi phương thức hải chiến trong tương lai

Hải pháo từng là vũ khí tấn công chính trên các chiến hạm. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của công nghệ tên lửa từ đầu thế kỷ 20, hải pháo hiện nay đang tỏ ra lép vế do thua kém về tầm bắn, độ chính xác, cũng như khả năng công phá. Tất cả những yếu tố trên có thể sẽ thay đổi với công nghệ pháo ray điện từ mới.

 Hải quân Mỹ bắt đầu tiếp nhận các thành phần của pháo ray điện từ - Ảnh 3.

Hình ảnh mô phỏng khả năng tác chiến của pháo ray điện từ

Pháo ray điện từ về nguyên lý sử dụng nguyên tắc đảo chiều từ trường để tạo lực đẩy điện từ giúp tạo sơ tốc cực lớn cho đầu đạn (xuyên phá động năng) nằm giữa hai ray điện. 

Hệ thống sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng điện nên kết cấu hệ thống đơn giản và tận dụng không gian vốn rất hạn chế trên hạm để mang được cơ số đạn chiến đấu lớn hơn. 

Ngoài ra, việc không phải mang theo liều phóng đạn hay động cơ tên lửa vốn là yếu tố dễ gây cháy nổ cũng giúp tăng cường khả năng sống sót của chiến hạm trên biển.

Từ các thử nghiệm thực tế, pháo ray điện đã kế thừa và cải thiện hoàn toàn các yếu điểm của pháo hạm so với tên lửa ở việc có tầm bắn lớn (lên tới 160km); tốc độ bay siêu thanh (có thể đạt Mach 6-7) cực khó để ngăn chặn; phục vụ đa nhiệm vụ (có thể sử dụng cho nhiệm vụ đối hạm, đối bờ, phòng không). 

Công nghệ sử dụng khả năng sát thương động năng này cũng không bị ảnh hưởng của các yếu tố thời gian hay thời tiết.

So với tên lửa, pháo ray điện có nhiều lợi thế về chi phí sử dụng rẻ, bảo quản dễ dàng và hiệu năng chiến đấu cao. 

Thực tế, chiến hạm dù có lớn tới đâu cũng chỉ mang được một số lượng đạn tên lửa nhất định. Khi sử dụng hết để nạp lại, chiến hạm buộc phải quay về cảng hoặc hệ thống chuyên dụng để nạp đạn. 

Pháo ray điện không cần điều này vì cơ cấu đạn nhỏ, có thể dễ dàng vận chuyển như đạn pháo thông thường, thậm chí là tiếp vận ngay trên biển.

Trong tác chiến, đạn tên lửa có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố gây nhiễu có thể trượt mục tiêu nếu hệ thống dẫn đường bị vô hiệu hóa. 

Đối với pháo ray điện thì không. Khả năng bay thuần quán tính, tốc độ siêu thanh, đầu đạn tấn công có phản xạ tiết diện nhỏ nên việc ngăn chặn hoặc gây nhiễu chúng gần như là không thể. 

Với sơ tốc đầu đạn lớn, khả năng phá hủy của đạn pháo ray điện bắn ra không khác gì với các đầu đạn mang thuốc nổ hạng nặng.

Một vụ bắn thử pháo ray điện từ của hãng General Atomics

Về giá thành, mỗi tên lửa tấn công có giá tới hàng trăm tới hàng triệu USD cho mỗi đơn vị, còn mỗi đơn vị đạn pháo ray điện từ sử dụng chỉ khoảng vài chục nghìn USD. Trong khi đó, tầm bắn của pháo ray điện đã đạt gần tương đương so với các dòng tên lửa phổ biến hiện nay.

Tuy nhiên, pháo ray điện cũng có những yếu điểm về việc cần nguồn cung năng lượng lớn, khi tạo lực đẩy từ trường kháng trở của hệ thống dây dẫn phát nhiệt rất lớn gây ảnh hưởng tới khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài. Những yếu tố này đang được khắc phục nhờ sự tiến bộ của công nghệ vật liệu mới và siêu dẫn.

Với những ưu thế vượt trội so với các dòng vũ khí hải quân truyền thống hiện nay, việc pháo ray điện từ xuất hiện có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong khái niệm tác chiến hải quân.

 Hải quân Mỹ bắt đầu tiếp nhận các thành phần của pháo ray điện từ - Ảnh 5.

Pháo ray điện từ được thiết kế là vũ khí chính của khu trục hạm lớp Zumwalt

Mỹ hiện tại là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực pháo ray điện từ và đã cho ra mắt 2 mẫu súng ray điện do hãng General Atomics và BAE Systems phát triển. Các nguyên mẫu này đã bắn thành công các đầu đạn nặng tới 9kg với sơ tốc rời nòng đạt Mach 7 và tầm bắn đạt tới 160 km. 

Mỹ dự kiến sẽ giới thiệu các mẫu pháo ray điện từ nâng cấp trong năm 2016 uy lực hơn với công suất cực đại đạt 32 Megawatt. Sau khi hoàn thiện, pháo ray điện sẽ được trang bị trước tiên trên các khu trục hạm lớp Zumwalt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại