Hai phụ nữ lao vào xô xát, 1 người bị cắn đứt rời ngón tay

Gia Hưng |

Phát hiện bà Công hái rau mùng tơi trên bờ tường của nhà mình, bà Thanh bức xúc cãi vã rồi cắn đứt rời ngón tay của bà Công.

Chiều 12/5, Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang làm rõ liên quan đến vụ việc một người phụ nữ cắn hàng xóm đứt rời ngón tay vì tranh nhau nắm rau.

Trước đó vào ngày 11/5, bà Nguyễn Thị Công (58 tuổi, trú tại xóm 8A, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương), sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Văn Nhật chơi.

Lúc qua cổng nhà ông Nhật, bà Công phát hiện khóm rau mùng tơi trên bờ tường giáp ranh giữa nhà ông Nhật và bà Nguyễn Thị Thanh nên dừng lại hái nắm rau.

Hai phụ nữ lao vào xô xát, 1 người bị cắn đứt rời ngón tay - Ảnh 1.

Bà Công đang được điều trị tại bệnh viện.

Thấy vậy, bà Thanh chạy ra nói chuyện với bà Công thì hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát, ẩu đả. Trong lúc cãi vã nhau, bà Thanh đã cắn đứt rời ngón tay cái ở bàn tay phải của bà Công.

Phát hiện sự việc, người dân đã chạy tới can ngăn và đưa bà Công đi nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sỹ đã tiến hành tháo khớp ngón tay cái cho bà Nguyễn Thị Công.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Chi đã báo lên Công an huyện Thanh Chương điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại