Hai nữ nghi phạm vụ sát hại ông Kim Jong-nam ra tòa vào sáng mai

Hùng Cường |

Hai nữ nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam sẽ bị truy tố với tội danh giết người và có thể phải chịu án tử hình nếu bị tuyên có tội.

Reuters ngày 28/2 đưa tin, hai nữ nghi phạm người nước ngoài trực tiếp sát hại công dân CHDCND Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol – người được cho là Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia sẽ bị truy tố với tội danh giết người.

Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Mohamed Apandi Ali cho biết, hai đối tượng nói trên sẽ bị truy tố tại tòa vào sáng mai (1/3) sau khi lệnh tạm giam đối với họ hết hạn trong ngày 28/2.

Trong khi đó, lệnh tạm giam đối với nghi can người Triều Tiên Ri Jong-chol sẽ hết hạn vào ngày 3/3.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Malaysia, hai nữ nghi phạm sát hại công dân Triều Tiên ở sân bay Kuala Lumpur phải hầu tòa vì vi phạm Điều 302 của Bộ luật hình sự Malaysia. Nếu bị tuyên là có tội, hình phạt cao nhất mà hai đối tượng này có thể phải nhận là tử hình.

“Tôi có thể xác nhận thông tin về việc xét xử”, ông Ali trả lời Reuters qua tin nhắn SMS.

Hình ảnh thu được từ camera an ninh sân bay cho thấy, hai nữ nghi phạm đã tiếp cận công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur và tấn công ông này bằng chất độc. Cảnh sát Malaysia sau đó tuyên bố chất được sử dụng để sát hại ông Kim là chất cực độc VX được xếp vào hạng vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt.

Hai nữ nghi phạm khai với cảnh sát rằng, họ được thuê để thực hiện việc làm trên và nghĩ nó là một trò đùa trong một chương trình truyền hình thực tế./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại